Ông Kim Jong-un bí mật phái trợ lý thân cận sang thăm Trung Quốc

Phương Đăng (theo The Chosun Ilbo) Thứ sáu, ngày 27/06/2014 10:40 AM (GMT+7)
Hãng tin Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 27.6 đưa tin, một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa bí mật thăm Bắc Kinh trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phá lệ thăm Seoul trước khi sang thăm Bình Nhưỡng.
Bình luận 0
Theo Chosun Ilbo, chuyến thăm bí mật tới Trung Quốc của trợ lý thân cận của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra xung quanh ngày 10.6.

Hãng tin Hàn Quốc cho biết, mục đích chuyến thăm của ông Ma Won-chun,  giám đốc một cơ quan mới được thành lập hồi tháng 5, thuộc quản lý của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên, đang chịu trách nhiệm giám sát nghành công nghiệp xây dựng là không rõ ràng.

img

Lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin về chuyến thăm của ông Ma tới Bắc Kinh bị lộ sau khi cổng thông tin của Cao đẳng Nghề Khoa học Điện tử Bắc Kinh đưa tin, một phái đoàn Triều Tiên bao gồm 21 người do ông Ma dẫn đầu đã thăm thư viện trường này vào ngày 10.6.  
 
Được biết, ông Ma cũng là Phó Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán của Đảng Lao động Triều Tiên, vốn chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng các dự án trọng điểm của lãnh đạo Kim Jong-un như khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong và công viên giải trí Munsu.

Kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền, ông Ma cùng với ông Hwang Pyong-so, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Chỉ đạo của Đảng Lao động được xem là 2 trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 
Chosun Ilbo dẫn lời một nguồn tin tại Bắc Kinh bình luận, với địa vị chính trị của ông Ma, rất có thể chuyến thăm Bắc Kinh của ông là nhằm thảo luận với các quan chức Trung Quốc về vấn đề cải thiện quan hệ song phương.

Thông tin người trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bí mật thăm Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu phá lệ, quyết định thăm chính thức thăm Hàn Quốc trước Triều Tiên vào tuần tới.

Động thái này cộng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng chưa một lần được mời đến thăm Bắc Kinh phản ánh mối quan hệ lạnh nhạt của Trung-Triều trong khi Trung Quốc lại đang muốn tăng cường quan hệ với Hàn Quốc để gia tăng áp lực lên Nhật Bản.  

Trang tin Duowei News của người Trung Quốc ở hải ngoại nhấn mạnh, không giống Chủ tịch Tập, những người tiền nhiệm của ông là Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân đều tới thăm đồng minh ruột Triều Tiên trước khi tới Hàn Quốc.

Việc ông Tập tới thăm Hàn Quốc trước phản ánh sự bất đồng giữa hai nước, vốn đã gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2 năm ngoái.

Chu Shulong, một học giả Trung Quốc kiêm giáo sư Đại học Thanh Hoa nhận định, Bình Nhưỡng mang lại nhiều rắc rối hơn là lợi ích cho chính quyền Bắc Kinh, phần nào phản ánh sự thất vọng của Trung Quốc khi không kiềm chế được chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoài ra, trang tiếng Hoa của tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật cũng nhận định chuyến thăm của chủ tịch Tập Cận Bình tới Hàn Quốc còn nhằm gây áp lực lên Triều Tiên.
 
Trung Quốc vốn là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên nhưng đã lần đầu tiên ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chống lại chính quyền Bình Nhưỡng sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 2.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem