Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở GTVT TP.HCM

Hồ Văn Thứ sáu, ngày 12/04/2019 09:21 AM (GMT+7)
Ông Trần Quang Lâm vừa được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), còn bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT).
Bình luận 0

Sáng 12.4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm vị trí mới cho 2 giám đốc sở. Theo quyết định, bà Lê Thị Huỳnh Mai đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở KHĐT và ông Trần Quang Lâm giữ vị trí Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

img

Ông Trần Quang Lâm Nhận quyết định phân công làm Giám đốc Sở GTVT. Ảnh: Zing

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong chúc mừng những lãnh đạo mới được phân công vị trí mới và hy vọng 2 vị giám đốc tiếp tục phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho TP.HCM.

Chủ tịch UBND cho biết, dù có thêm giám đốc mới nhưng nhân sự của 2 sở trên vẫn còn thiếu. Trong thời gian tới, UBND sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình để kiện toàn nhân sự của 2 sở này và các sở ngành cũng như quận, huyện khác.

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Trần Quang Lâm là Phó Giám đốc Sở GTVT. Từ ngày 7.1, ông được phân công quản lý, điều hành Sở GTVT khi ông Bùi Xuân Cường chuyển qua làm Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị (thay ông Lê Nguyễn Minh Quang đã nghỉ việc).

img

Bà Lê Thị Huỳnh Mai nhận quyết định làm Giám đốc Sở KHĐT. Ảnh: Zing

Vị trí Giám đốc Sở KHĐT TP bỏ trống từ khi ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở KHĐT đến nhận công tác tại Thành ủy từ ngày 5.11.2018. Khi đó, bà Mai là Phó Giám đốc được phân công phụ trách Sở này.

Như vậy, hiện Sở KHĐT có tổng cộng 2 vị trí lãnh đạo là bà Lê Thị Huỳnh Mai và Phó Giám đốc Trần Anh Tuấn.

Tại Sở GTVT, ngoài ông Trần Quang Lâm, còn có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tám và ông Võ Khánh Hưng.

Trước đó, tối 11.4, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Hồ Hải giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố.

img

Ông Nguyễn Hồ Hải nhận quyết định. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc trao quyết định điều động, bổ nhiệm này thể hiện sự tin cậy của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Nguyễn Hồ Hải.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khi đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ ở doanh nghiệp, chính quyền và công tác Đảng và mong muốn ông Hải sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977, quê quán tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông đạt học vị Thạc sĩ Quản lý Đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông Nguyễn Hồ Hải từng giữ các chức vụ như Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận 3, Bí thư Quận ủy Quận 8, Phó bí thư Quận ủy Quận 8, Phó chủ tịch UBND Quận 8 TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem