Ông Trump bất ngờ từ bỏ biện pháp quân sự để đối phó Triều Tiên

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 26/05/2017 15:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây vừa phê chuẩn kế hoạch gồm 4 điểm nhằm khuất phục Triều Tiên, chấm dứt tình trạng căng thẳng trong khu vực mãi mãi.
Bình luận 0

img

Tổng thống Trump vừa phê duyệt kế hoạch 4 điểm nhằm khuất phục Triều Tiên, chấm dứt căng thẳng trong khu vực mãi mãi.

Theo Daily Star, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông muốn chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng cách thực hiện một chiến lược đơn giản.

Ông Trump đã nhất trí một thỏa thuận với Hàn Quốc để áp đặt "mọi áp lực có thể" lên Triều Tiên nhằm đáp trả lại các cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng đồng thời có thể chấm dứt căng thẳng trong khu vực mãi mãi. Kế hoạch này do Bộ Ngoại giao đệ trình cách đây 2 tuần.

ông Joseph Yun, Đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên tiết lộ, kế hoạch "khuất phục" Triều Tiên của chính quyền Trump gồm 4 điểm. Một là, không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, hai là gây mọi sức ép, lệnh trừng phạt có thể với Triều Tiên, ba là không tìm cách thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng và bốn là, Mỹ sẽ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên vẫn đang leo thang mạnh trong tuần qua. Các thông tin nóng về Triều Tiên vẫn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, bản kế hoạch 4 điểm trên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump có thể đã loại trừ giải pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Trump trước đó từng cảnh báo, lựa chọn quân sự với Triều Tiên vẫn ở trên bàn nhưng ông vẫn ủng hộ biện pháp ngoại giao nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây tranh cãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem