Ông Trump bất ngờ tuyên bố NATO chiến tranh với Nga

PV (Theo RN) Thứ năm, ngày 13/03/2025 14:44 PM (GMT+7)
NATO đã chi một khoản tiền khổng lồ cho cuộc chiến với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland tại Nhà Trắng, được phát sóng trên kênh YouTube Live From FOX.
Bình luận 0
Ông Trump bất ngờ tuyên bố NATO chiến tranh với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty

Theo Tổng thống Mỹ Trump, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông đã buộc các nước Liên minh tăng đóng góp quân sự vào ngân sách của tổ chức và hiện phần lớn số tiền này đã được chi cho việc tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Số tiền lên tới hàng tỷ đô la và NATO đã trở nên mạnh hơn nhiều. Giờ đây, NATO đã chi một phần đáng kể số tiền đó để tiến hành cuộc chiến khủng khiếp này", ông Trump thừa nhận.

Đồng thời, khi trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có coi tương lai của mình là một phần của Liên minh hay không, ông Trump trả lời rằng NATO nên đối xử "công bằng" với Mỹ và "tự thanh toán các hóa đơn của mình". Ông một lần nữa nhắc lại rằng trước đây ông đã cảnh báo về sự miễn cưỡng của Mỹ trong việc giúp đỡ những quốc gia mà Washington không hài lòng về những đóng góp của họ.

Ông Trump trước đây đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với hoạt động của liên minh và đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu các đối tác châu Âu không chịu trách nhiệm tài chính lớn hơn cho an ninh của chính họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự ở Anh, Đức, Ý và các nước khác.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai cường quốc hạt nhân. Ông cũng lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã đi vào ngõ cụt và phải được chấm dứt.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không gây ra mối đe dọa nào đối với bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, vẫn mở cửa cho đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý, đất nước này không muốn xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu có ai muốn, Moscow sẵn sàng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem