Ông Trump cuối cùng đã chịu đeo khẩu trang

Nguyễn Thái - NBC News Thứ sáu, ngày 22/05/2020 11:25 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump được trông thấy lần đầu tiên đeo khẩu trang trong chuyến thăm tới một nhà máy sản xuất ô tô. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát.
Bình luận 0

Theo NBC, Tổng thống Mỹ hôm 21/5 đã tới thăm nhà máy sản xuất ô tô Ford Motor ở thành phố Ypsilanti, bang Michigan, Mỹ trong bối cảnh dịch diễn biến dịch Covid-19 có chiều hướng tích cực ở quốc gia này.

Ông chủ Nhà Trắng nhiều lần từ chối đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện công cộng trong chuyến thăm, bất chấp công ty Ford có yêu cầu các khách tới thăm đều phải đeo khẩu trang.

Video cho thấy ông Trump ở trong nhà máy nói chuyện với các giám đốc điều hành của Ford, những người đều đeo khẩu trang.

"Không cần thiết", ông Trump trả lời khi một phóng viên hỏi tại sao ông không đeo khẩu trang. "Mọi người đều đã được xét nghiệm, tôi cũng vậy", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh thêm.

img

Ông Trump đeo một chiếc khẩu trang trong chuyến thăm tới công ty sản xuất ô tô. Ảnh: NBC News

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận: "Tôi đã đeo một chiếc khẩu trang trước đó ở khu vực mà các phóng viên không có mặt. Còn ở đây, tôi không muốn báo chí thấy điều đó".

Hình ảnh được chia sẻ trên Twitter cho thấy ông Trump đeo một chiếc khẩu trang màu xanh đen. Nhiều tấm ảnh khác cũng cho thấy, ông Trump cầm theo một chiếc khẩu trang có ký hiệu đặc biệt của Tổng thống. Nhưng ông chủ Nhà Trắng chỉ đeo khẩu trang trong chốc lát.

"Thú thật, tôi thấy mình trông khá ổn khi đeo khẩu trang đấy. Nhưng vì sắp phát biểu nên tôi sẽ không đeo nó nữa", Business Insider dẫn lời nói ông Trump cho biết. 

img

Chiếc khẩu trang với ký hiệu của Tổng thống được ông Trump sử dụng. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông Trump có được nhắc phải đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy, Bill Ford, chủ tịch điều hành công ty Ford, nói: "Điều đó là tùy ở ông ấy".

Trong một tuyên bố sau đó, công ty Ford cho biết, chủ tịch công ty đã "khuyến khích" ông Trump đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy. Tổng thống Mỹ đã làm điều đó khi tới xem 3 chiếc xe thể thao 2 chỗ ngồi Ford GT nhưng sau đó lại tháo ra trong suốt thời gian còn lại.

img

Ông Trump cầm một chiếc mặt nạ chống giọt bắn khi tới thăm công ty sản xuất ô tô Ford. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đang sử dụng một loại thuốc chưa được xác nhận chính thức có hiệu quả với Covid-19 sau khi 2 nhân viên Nhà Trắng dương tính với Covid-19 trong vài tuần gần đây.

Ông chủ Nhà Trắng hiếm khi đeo khẩu trang hoặc vải che mặt dù ông liên tục khuyên người dân Mỹ nên làm như vậy mỗi khi tới nơi công cộng để tránh bị lây nhiễm Covid-19.

Theo thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính tới sáng 22/5, Mỹ hiện có hơn 1,5 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 95.000 người đã tử vong và gần 300.000 người khỏi bệnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem