Ông Trump không chạm tay vào Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức có ý nghĩa gì?
Ông Trump không chạm tay vào Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức có ý nghĩa gì?
PV (Theo Next Star)
Thứ ba, ngày 21/01/2025 13:20 PM (GMT+7)
Khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không đặt tay trái lên bất kỳ cuốn Kinh Thánh nào được mang đến buổi lễ tuyên thệ tại Điện Capitol.
Tay của ông Trump không chạm vào Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh NX
Tuy nhiên, vị trí đặt tay trái của ông Trump không ảnh hưởng đến tính chính danh của ngày đầu tiên ông trở lại làm việc.
Hiến pháp Mỹ không quy định rằng một tổng thống tương lai phải đặt tay lên Kinh thánh khi tuyên thệ, vì mỗi tổng thống đọc lời tuyên thệ hoặc lời khẳng định này đều "bị ràng buộc" bởi chính những từ ngữ đó, theo Điều VI. Cùng một điều khoản đó cũng nói rằng "không bao giờ được yêu cầu Kiểm tra tôn giáo như một Tiêu chuẩn để vào bất kỳ Văn phòng hoặc Quỹ tín thác công nào ở Mỹ".
Trong khi đó, Điều II chỉ nêu rằng người đứng đầu cơ quan hành pháp của Mỹ phải đọc lời tuyên thệ trước khi có thể nhậm chức. (Điều thú vị là cũng không có quy định nào bắt buộc lời tuyên thệ nhậm chức phải kết thúc bằng "xin Chúa giúp con", mặc dù điều này đã trở thành thông lệ.)
Trong suốt lịch sử, cũng có một số tổng thống không tuyên thệ nhậm chức bằng Kinh thánh. Trong số đó, John Quincy Adams đã mang đến một "quyển" luật pháp Mỹ và Theodore Roosevelt đã không tuyên thệ trên Kinh thánh khi ông vội vã tuyên thệ nhậm chức sau cái chết của William McKinley. Trong lễ nhậm chức của Lyndon B. Johnson trên Không lực Một — chỉ vài giờ sau vụ ám sát John F. Kennedy — ông đã đặt tay lên một cuốn sách lễ Công giáo (một cuốn sách chứa văn bản được sử dụng cho các nghi lễ tôn giáo) thuộc về cựu tổng thống.
Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 1929, Calvin Coolidge cũng tuyên bố ông đã không sử dụng Kinh thánh của gia đình khi tuyên thệ nhậm chức tại nhà riêng ở Vermont sau cái chết của Warren G. Harding.
"Cuốn Kinh Thánh từng thuộc về mẹ tôi nằm trên bàn, trong tay tôi. Nó không được sử dụng chính thức, vì Vermont hay Massachusetts không có thông lệ sử dụng Kinh Thánh để thực hiện lời tuyên thệ", ông viết.
Giống như Coolidge, ông Trump thực sự có hai quyển Kinh Thánh gần đó khi tuyên thệ nhậm chức, một quyển do bà cố của ông tặng, và một quyển khác do Tổng thống Abraham Lincoln sử dụng trong lễ nhậm chức năm 1861 — mà vợ ông là Melania đã cầm gần đó. Không rõ liệu ông có ý định đặt tay lên những quyển Kinh Thánh đó hay ông cố tình không làm vậy.
Trong mọi trường hợp, hầu hết các tổng thống hiện đại bao gồm ông Biden, Obama và thậm chí ông Trump trong lời tuyên thệ lần thứ nhất thực sự đã đặt tay lên Kinh thánh, mặc dù không có yêu cầu nào bắt buộc phải làm như vậy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.