Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google: khả năng thắng kiện gần như bằng 0

08/07/2021 12:15 GMT+7
Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 7/7 tuyên bố kiện ba gã khổng lồ công nghệ Facebook, Twitter và Google trong một vụ kiện tập thể mà các chuyên gia pháp lý đều nhận định là sẽ thất bại.

Tờ CNBC đưa tin ông Trump tiết lộ đã đệ đơn kiện 3 đại gia công nghệ Facebook, Twitter và Google cùng 3 CEO Mark Zuckerberg, Jack Dorsey và Sundar Pichai trong một vụ kiện tập thể. Thông báo được ông Trump đưa ra từ câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey, cùng với hai nhà lãnh đạo thuộc Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên - một nhóm phi lợi nhuận ủng hộ cựu Tổng thống.

Ngay sau khi cuộc họp báo của ông Trump khép lại, các tổ chức chính trị ủng hộ ông Trump đã bắt đầu phát đi thông điệp gây quỹ cho vụ kiện. Các tin nhắn văn bản được gửi đi bao gồm liên kết dẫn đến Ủy ban gây quỹ chung mang tên Save America của cựu Tổng thống. Ủy ban này cũng gây quỹ cho các sáng kiến chính trị khác của Đảng Cộng hòa.

Vụ kiện được thúc đẩy chỉ hơn 1 tháng sau khi Facebook đưa ra quyết định duy trì lệnh cấm ông Trump sử dụng nền tảng mạng xã hội này cho đến ít nhất tháng 1/2023. Facebook hôm 4/6 tuyên bố đại gia truyền thông xã hội này sẽ tiến hành đánh giá lại rủi ro an toàn công cộng khi cho phép ông Trump quay lại sử dụng các dịch vụ mạng xã hội Facebook và Instagram vào đầu năm 2023.

Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google: khả năng thắng kiện gần như bằng 0 - Ảnh 1.

Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google: khả năng thắng kiện gần như bằng 0 (Ảnh: AP)

Ngay cả trong trường hợp ông Trump được quay trở lại hai nền tảng mạng xã hội này, phía Facebook tuyên bố sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn nếu cựu Tổng thống tiếp tục vi phạm các nguyên tắc kiểm duyệt nội dung mà gã khổng lồ truyền thông xã hội đưa ra. Thời hạn đình chỉ sử dụng Facebook và Instagram 2 năm sẽ ngăn ông Trump sử dụng cả hai mạng xã hội này để kết nối với những người theo dõi cho đến tận sau cuộc bầu cử giữa năm 2022 của Quốc hội Mỹ.

Twitter, mạng xã hội ưa thích của ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống cũng tuyên bố cấm vĩnh viễn Trump sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 mà nhóm gây ra bạo loạn là đám đông cử tri ủng hộ Trump. Giám đốc Tài chính (CFO) của Twitter, Ned Segal từng trả lời phỏng vấn tờ CNBC: "Theo các chính sách của chúng tôi, khi bạn bị xóa khỏi nền tảng tức là bạn bị xóa hẳn khỏi nền tảng cho dù bạn là nhà bình luận, bạn là giám đốc tài chính hay bạn là quan chức đương nhiệm, mãn nhiệm… Các chính sách của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng mọi người không kích động bạo lực và nếu ai đó làm vậy, chúng tôi sẽ phải cấm họ sử dụng dịch vụ và chính sách của chúng tôi không cho phép người ta quay lại".

Vụ kiện chống lại Google và CEO Google Sundar Pichai nhằm vào lệnh cấm vô thời hạn của trang web video Youtube với ông Trump. Youtube đã được Google mua lại vào năm 2006.

3 đơn kiện đã được phía Trump trình lên tòa án liên bang Florida nhằm tạo áp lực buộc các gã khổng lồ đưa Trump trở lại những nền tảng mạng xã hội và video này. Phía Trump cũng phản đối Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, một đạo luật ngăn các công ty công nghệ chịu trách nhiệm về những gì người dùng đăng trên nền tảng của họ; cho rằng điều luật này là vi hiến. Thời điểm còn tại nhiệm, ông Trump từng kêu gọi tòa bãi bỏ mục này với tư cách Tổng thống.

Tuy nhiên, đa số các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện tập thể của ông Trump nhắm vào các đại công ty công nghệ Mỹ có khả năng thất bại rất lớn. 

“Tôi nghĩ rằng vụ kiện gần như không có cơ hội thành công,” giáo sư luật Brian Fitzpatrick từ Đại học Vanderbilt nhận định với tờ CNBC. “Các nền tảng công nghệ trực thuộc các thực thể tư nhân chứ không phải tổ chức chính phủ. Do đó, đơn khiếu nại của nguyên đơn về việc vi phạm hiến pháp sẽ không được chấp thuận”.

“Tôi nghĩ đây chỉ là một vụ kiện quan hệ công chúng”, ông Fitzpatrick nói thêm, “và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vụ kiện kết thúc bằng các biện pháp trừng phạt những luật sư vì đã đệ đơn cho một vụ kiện phù phiếm”.


NTTD
Cùng chuyên mục