Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để giải mật các tài liệu của chính phủ liên quan đến các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và nhà vận động dân quyền Martin Luther King Jr trong những năm 1960, nhiều hãng truyền thông đưa tin ngày 23/1.
Ông Trump đã hứa sẽ làm như vậy khi phát biểu trước lễ nhậm chức của ông, trong cuộc mít tinh chiến thắng tại Capital One Arena ở Washington vào cuối tuần trước.
Một đoạn video cho thấy khoảnh khắc ông Trump ký lệnh đã xuất hiện trên mạng xã hội. "Đó là một điều lớn lao" - Tổng thống nói trong đoạn clip. "Rất nhiều người đã chờ đợi điều này trong nhiều năm. Trong nhiều thập kỷ", ông nói thêm. "Mọi thứ sẽ được tiết lộ" - ông Trump nói trong khi ký.
Các vụ ám sát Tổng thống Kennedy năm 1963, anh trai của Tổng thống và cũng là đồng minh chính trị Robert Kennedy năm 1968 và Martin Luther King, nhà lãnh đạo dân quyền và người đoạt giải Nobel Hòa bình, cùng năm đó vẫn là chủ đề gây tranh cãi và suy đoán ở Mỹ.
Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) có 5 triệu hồ sơ liên quan đến riêng vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Vào những năm 1990, chính phủ liên bang đã ra lệnh công bố gần như toàn bộ hồ sơ vào tháng 10/2017. Tổng thống Mỹ vẫn có thẩm quyền ra lệnh miễn trừ. Khoảng 3.000 đến 4.000 tài liệu vẫn chưa được tiết lộ.
Ông Trump đã đưa ra lời hứa tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình và cuối cùng đã cho phép công bố một số tài liệu. Ông đã giữ một phần đáng kể dưới dạng mật, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia, dưới áp lực được mô tả là từ CIA và FBI vào thời điểm đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.