Ông Trump thừa nhận có lỗi trong vụ bạo loạn chưa từng thấy ở tòa Quốc hội Mỹ?

Đăng Nguyễn - Fox News Thứ ba, ngày 12/01/2021 14:40 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận mình chịu một số trách nhiệm về cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tuần trước, trong cuộc trò chuyện với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Kevin McCarthy, nguồn tin thân cận tiết lộ với Fox News.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước sức ép lớn sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Trong cuộc điện thoại với ông McCarthy, ông Trump được cho là đã trực tiếp thừa nhận một phần trách nhiệm của mình, theo Fox News.

Hai nguồn tin cho biết, ông McCarthy đã chuyển lời của Tổng thống trong cuộc điện thoại ngày 11.1, tới Hội nghị của phe Cộng hòa tại Hạ viện.

Ông McCarthy đồng ý với các nghị sĩ đảng Cộng hòa, rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn gây gián đoạn buổi lễ chứng nhận kết quả bầu cử ở tòa nhà Quốc hội vào tuần trước.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin Fox News đăng tải. Cuộc bạo loạn nổ ra khiến 5 người chết, bao gồm một sĩ quan cảnh sát Quốc hội.

Trong cuộc vận động ngay trước khi bạo loạn xảy ra, ông Trump tuyên bố “không bao giờ nhận thua” và tiếp tục cho rằng mình “chiến thắng với cách biệt đáng kể”.

Ông Trump khi đó kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence hủy chứng nhận lá phiếu đại cử tri của các bang chiến trường và yêu cầu các bang này lựa chọn lại nhóm đại cử tri bỏ phiếu.

Ông Trump thậm chí còn muốn cùng người biểu tình tuần hành phản đối trước tòa nhà Quốc hội. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của các cố vấn, ông Trump đã lên xe bọc thép và trở về Nhà Trắng.

Không lâu sau đó, cuộc bạo loạn xảy ra. Những hành động và tuyên bố của ông Trump được xem là “kích động nổi dậy”, theo nghị quyết mới nhất luận tội ông Trump của phe Dân chủ.

“Tổng thống đang tạo ra mối đe dọa khẩn cấp với nước Mỹ, nên chúng ta cũng phải hành động thật nhanh”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump vào lúc 9 giờ sáng ngày 13.1 (9 giờ tối giờ Việt Nam). Nếu nghị quyết được thông qua, Hạ viện sẽ trình văn bản luận tội ông Trump lên Thượng viện. Ông Trump chỉ được xem là có tội nếu Thượng viện cho rằng đúng là như vậy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem