Ông Zelensky cảnh báo rắn giới chức quân sự 'giàu sụ' của Ukraine giữa loạt bê bối chấn động

Phương Đăng (theo NV) Thứ ba, ngày 21/01/2025 20:13 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu tối ngày 20/1 rằng, bất kể có công trạng lớn thế nào trước đây, không một vị tướng Ukraine nào có thể đứng trên luật pháp một khi bị điều tra.
Bình luận 0
Ông Zelensky cảnh báo 'cực căng' giới chức quân sự cấp cao Ukraine giữa loạt bê bối chấn động - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh NV

"Hôm nay, SBU, Cục Điều tra Nhà nước, Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng Công tố đã thực hiện công việc đáng khen ngợi liên quan đến công lý ở Ukraine, đặc biệt là trong các vấn đề quân sự”, Tổng thống Ukraine phát biểu.

“Có những quan chức tuyển quân giàu sụ, những vụ việc như vụ ở tỉnh Kharkov (nơi 2 vị tướng và một đại tá vừa bị bắt vì nghi ngờ có hành vi bất cẩn để lực lượng Nga chiếm giữ một phần lãnh thổ Kharkov vào tháng 5/2024 - PV) và những sai lầm của các lãnh đạo lữ đoàn - tất cả những điều này đều cần được điều tra và có câu trả lời công bằng", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra cùng ngày khi Ukraine bắt giữ các tướng lĩnh, những người bị cáo buộc không tổ chức phòng thủ hiệu quả ở tỉnh Kharkov, tạo điều kiện cho lực lượng Nga giành được lợi ích lãnh thổ ở đây vào tháng 5/2024.

Văn phòng tổng công tố Ukraine ngày 20/1 tuyên bố đã bắt hai sĩ quan cấp tướng vì "không hành động dẫn tới việc một phần Kharkov bị chiếm đóng vào năm 2024". Hai tướng này trước đó đã được thông báo rằng họ đang bị điều tra vì hành vi "thiếu trách nhiệm". Một đại tá cũng bị điều tra với cáo buộc tương tự cùng tội danh "bỏ trận địa" khi chưa được phép. Văn phòng công tố viên cho biết sự thiếu trách nhiệm của ba sĩ quan trên đã khiến Ukraine tổn thất về vũ khí, binh sĩ và lãnh thổ.

Theo nguồn tin của Ukrainska Pravda, những người đang bị giam giữ là Chuẩn tướng Yurii Halushkin, Trung tướng Artur Horbenko và Đại tá Illia Lapin.

Giới chức Ukraine vẫn đang tiếp tục truy cứu trách nhiệm những cá nhân khác có liên quan trong thất bại trong bảo vệ phòng tuyến ở Kharkov, tỉnh đông bắc đất nước giáp biên giới với tỉnh Belgorod của Nga.

Ngoài ra, Văn phòng Công tố Ukraine cũng cho biết, một cựu chỉ huy của Lữ đoàn 155 đã bị bắt vì để xảy ra tình trạng đào ngũ hàng loạt mà không báo cáo với chính quyền. Lữ đoàn cơ giới 155 "Anne of Kyiv" do Pháp huấn luyện gần đây trở thành tâm điểm của bê bối đào ngũ hàng loạt khiến ban lãnh đạo lữ đoàn mất chức.

Tính đến tháng 11/2024, hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã bị buộc tội đào ngũ kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 19/1 vừa chỉ đạo quân đội tiến hành điều tra thêm Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 156 sau cuộc điều tra về Lữ đoàn 155.

Lữ đoàn 155, 156 là 2 trong 14 lữ đoàn mới được Lực lượng Lục quân Ukraine thành lập trong những tháng gần đây. Các lữ đoàn mới thành lập đã phải đối mặt với những thách thức lớn ở tuyến đầu và những lời cáo buộc về quản lý yếu kém, đặc biệt là lữ đoàn 155, vốn là tâm điểm của các vụ bê bối đào ngũ hàng loạt.

Tướng Lục quân Ukraine Mykhailo Drapatyi thừa nhận rằng việc "quản lý không đầy đủ", "sai sót trong tuyển dụng" và "lập kế hoạch huấn luyện chưa hoàn hảo" đã góp phần gây ra những vấn đề với Lữ đoàn 155. Theo đó, để giải quyết vấn đề, Ukraine đã thay thế ban lãnh đạo của lữ đoàn, bổ nhiệm cho lữ đoàn một chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy thực tế, đồng thời điều động các sĩ quan và trung sĩ đã được thử thách trong chiến đấu vào đơn vị này.

“Tôi cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì công việc của họ ngày hôm nay và điều quan trọng là mọi người phải cảm thấy rằng không có địa vị hay công trạng nào trong quá khứ có thể lấn át được pháp luật", ông Zelensky nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem