Ông Zelensky 'lịch sự từ chối' trao cho Mỹ một nửa tổng trữ lượng khoáng sản của Ukraine

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 16/02/2025 08:40 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề xuất của phái đoàn quốc hội Mỹ về việc ký một bản ghi nhớ sẽ cấp cho Mỹ 50% trữ lượng khoáng sản hiện tại và tương lai của Ukraine.
Bình luận 0
Ông Zelensky 'lịch sự từ chối' trao cho Mỹ một nửa tổng trữ lượng khoáng sản của Ukraine  - Ảnh 1.

Mỹ muốn Ukraine trao cho Washington 50% quyền khai thác khoáng sản đất hiếm. Ảnh minh hoạ Getty

Nhà báo chính trị Josh Rogin của tờ Washington Post đã đưa tin này vào ngày 14 /2 rằng: "Nhiều nhà lập pháp ở Munich nói với tôi rằng phái đoàn Quốc hội Mỹ đã trình lên ông Zelensky một tờ giấy mà họ muốn ông ấy ký, trong đó sẽ cấp cho Mỹ quyền đối với 50% trữ lượng khoáng sản trong tương lai của Ukraine. Ông Zelensky đã lịch sự từ chối ký".

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Mỹ trao cho Washington khoảng 50% quyền khai thác khoáng sản đất hiếm của Ukraine, với lý do thiếu sự đảm bảo an ninh rõ ràng từ Mỹ trong thỏa thuận này.

Tờ Financial Times (FT) cũng dẫn 3 nguồn tin lưu ý rằng ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào về tài nguyên khoáng sản cũng phải liên quan trực tiếp đến các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu.

Trong chuyến thăm Văn phòng Tổng thống Ukraine tại Kiev, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã mang theo một tài liệu mà ông Donald Trump muốn ông Zelensky ký trước khi Bessent trở về Washington.

Trước khi thảo luận riêng về thỏa thuận này với ông Zelensky trong khoảng một giờ, ông Bessent nói với các phóng viên rằng đó là một "thỏa thuận kinh tế" với Kiev sẽ "làm cho nền kinh tế của chúng ta gắn kết chặt chẽ hơn".

Ông lưu ý rằng chính quyền Trump sẽ "sát cánh cùng Kiev đến cùng bằng cách tăng cường cam kết kinh tế", điều này sẽ "cung cấp lá chắn an ninh lâu dài cho toàn thể người dân Ukraine" sau khi chiến tranh với Nga kết thúc.

Tuy nhiên, một quan chức Ukraine đã xem tài liệu này nói với FT rằng "không có gì liên quan đến sự đảm bảo an ninh trong tương lai của Mỹ".

Khi được hỏi liệu thỏa thuận này có bất lợi cho Ukraine hay không, một quan chức khác gọi đó là "thỏa thuận của ông Trump". "Đây là thỏa thuận của ông Trump. Thật khó khăn", họ nói thêm.

Theo 3 người nắm rõ tài liệu này, mối quan ngại chính của Kiev là thỏa thuận không đề cập đến các đảm bảo an ninh rộng hơn.

Các quan chức Ukraine đã đặt câu hỏi liệu thỏa thuận này có đóng góp gì cho an ninh lâu dài của đất nước hay không nhưng chỉ nhận được phản hồi chung chung rằng nó sẽ đảm bảo sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine.

Về phần mình, ông Bessent nhấn mạnh rằng chỉ cần sự hiện diện của người Mỹ bảo vệ các địa điểm khai thác khoáng sản là đủ sức răn đe Moscow.

Hai nguồn tin cho biết một điều khoản gây tranh cãi khác trong thỏa thuận là điều khoản nêu rõ mọi tranh chấp về quyền khai thác khoáng sản phải được giải quyết tại tòa án New York. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với tờ Financial Times rằng Kiev đang "cố gắng đàm phán một thỏa thuận tốt hơn". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem