Ông Zelensky tuyên bố về cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 13/12/2024 17:36 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky nói trên kênh Telegram của mình rằng cuộc tấn công lớn vào Ukraine ngày 13/6 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất.
Bình luận 0
Ông Zelensky tuyên bố về cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Ông viết: “Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi”. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko tuyên bố về một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng của đất nước. Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine đưa tin về vụ nổ ở Kremenchug, vùng Poltava và kênh truyền hình TSN của Ukraine đưa tin về vụ nổ ở vùng Kharkov. Thị trưởng Odessa Gennady Trukhanov thông báo về một loạt vụ nổ ở Odessa.

Để đối phó với các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga nhắm vào các vị trí có nhân sự, thiết bị và  lính đánh thuê cũng như cơ sở hạ tầng của Ukraine bao gồm cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc. 

Công ty năng lượng DTEK của Ukraine cũng báo cáo thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện của họ bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công lớn.

“Các nhà máy nhiệt điện của DTEK đã bị tấn công … Hậu quả của một cuộc tấn công lớn, thiết bị của nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng”, một thông báo được đăng trên kênh Telegram của công ty ngày 13/12 cho biết.

Cần lưu ý rằng các kỹ sư điện đã bắt đầu khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động của thiết bị. Công ty năng lượng cho biết trong toàn bộ cuộc xung đột, các nhà máy nhiệt điện DTEK đã bị bắn hơn 200 lần.

 Trước đó vào thứ Sáu, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã tuyên bố một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng trong bối cảnh báo động khắp cả nước. Cùng lúc đó, thị trưởng Odessa báo cáo về một loạt vụ nổ trong thành phố. Kênh truyền hình địa phương "Direct" đưa tin về vụ nổ ở vùng Odessa, sau đó phương tiện giao thông điện ở Odessa ngừng hoạt động và nguồn cung cấp nước bị mất. Cơ quan UNIAN đưa tin về vụ nổ ở Kremenchug, vùng Poltava và kênh truyền hình TSN - ở vùng Kharkov. Người đứng đầu chính quyền khu vực Lviv, Maxim Kozitsky, sau khi cuộc không kích quy mô lớn được dỡ bỏ, cũng báo cáo về thiệt hại đối với các cơ sở của hệ thống năng lượng. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Ivano-Frankivsk, Svetlana Onischuk, đã báo cáo sự thất bại của một số cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem