Ngày 25.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Duyên (SN 1965, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 20 năm tù về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”.
Bị cáo Huỳnh Ngọc Duyên. Ảnh: ANTĐ
Theo
cáo trạng, giữa tháng 4.2012, Duyên được anh Nguyễn Trọng Nghĩa nhận vào
phụ giúp việc nhà tại đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp).
Gia đình anh Nghĩa kinh doanh vàng bạc.
Ngày 22.4.2012, Duyên mua 4
viên thuốc ngủ đem về nghiền nát 2 viên uống thử, thấy không nguy hiểm
đến tính mạng. Đến trưa 23.4.2012, Duyên tiếp tục nghiền nát 2 viên còn
lại, bỏ vào 2 bát cơm của vợ chồng anh Nghĩa. Đến khi vợ chồng anh
Nghĩa ngủ say, Duyên mở tủ kính lấy nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay... và
25 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.
Ngày 25.6.2012, Công an quận Gò Vấp phát hiện Duyên cùng người yêu đang ở khách sạn tại quận 7 và tiến hành bắt giữ.
Trước
đó, khi vào giúp việc nhà cho chủ ở quận Tân Bình và ở quận Thủ Đức,
Duyên đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản của chủ với tổng trị giá tài
sản khoảng 25 triệu đồng.
V.Đ.P (V.Đ.P)