PAN
-
Giữa bối cảnh ngành gạo liên tục lập kỷ lục về giá sản lượng, giá trị cùng đơn giá tăng thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phần lớn đều không đạt được như kỳ vọng, thậm chí có "ông lớn" còn lỗ sâu.
-
Kết quả kinh doanh quý IV đã giúp PAN vượt kế hoạch năm 2023 đã đề ra về lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ, tăng trưởng 9% so với năm 2022.
-
Theo PAN, với xu thế ủng hộ chuyển đổi xanh trên toàn thế giới, các quỹ đầu tư và các ngân hàng nước ngoài đang dành khá nhiều ngân sách sẵn sàng giải ngân cho các công ty, dự án với mục đích chuyển đổi xanh.
-
Lũy kế bán niên, doanh thu thuần của PAN đạt 5.309 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 33% so với cùng kỳ, đạt 267 tỷ đồng.
-
Ngày 28/7/, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (HSX: PAN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm.
-
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre, ABT) - thành viên của Tập đoàn PAN đã công bố tình hình kinh doanh quý I/2023.
-
Tổng tài sản của PAN tính tới 31/3/2023 ghi nhận 16.012 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31 % xuống 1.263 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng 50% lên 3.306 tỷ đồng.
-
Các doanh nghiệp ngành gạo trên sàn vẽ nên những bức tranh về doanh thu và lợi nhuận hoàn toàn khác nhau trong năm 2022.
-
Trong quý IV, PAN báo lãi sau thuế đạt gần 235 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng. Nguyên nhân do hụt thu từ 2 mảng lớn là thuỷ sản và giống cây trồng. Tuy vậy, cả năm lợi nhuận sau thuế của Pan đạt 774 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021.
-
Trong khi nhiều doanh nghiệp ngành gạo báo lãi quý III/2022 tăng vọt, như Thực Phẩm An Giang (AFX) báo lãi gấp 120 lần, PAN lãi gấp đôi thì Trung An Rice (TAR) lợi nhuận lao dốc 94%, Vinafood II (VSF) báo lãi vỏn vẹn hơn 260 triệu đồng, thậm chí Angimex (AGM) còn lỗ tới 29 tỷ đồng.