• (Dân Việt) - Người dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bỏ cả công việc, lên núi tìm đào cây mật nhân về bán cho một số đầu mối với giá cao. Loài cây này được đồn thổi là “thần dược” cho quý ông tăng cường sinh lực...
  • Dân Việt - Khoảng 5 giờ sáng 17.5, một chiếc container chở hàng nặng hàng chục tấn bất ngờ mất lái, đâm loạn xạ rồi lật nhào ngay phía trước cổng UBND tỉnh Quảng Ninh.
  • (Dân Việt) - 1.000 cây keo lai để chắn gió và bão cát tại thôn Triều Dương sau vài tháng trồng đã bị nhiều đàn trâu bò của người địa phương chăn thả gặm sạch.
  • (Dân Việt) - Để thi công tuyến đê sông Yên, các xe tải hạng nặng của Công ty Cường Thịnh Thi chở đất từ núi Văn Đô đã cày nát tuyến đường liên huyện từ huyện Nông Cống đi Tĩnh Gia.
  • Ngày 13.3, nhân viên bệnh viện phát hiện chiếc két sắt đặt trong phòng Tài chính bị kẻ gian phá hỏng. Số tiền 1,4 tỷ đồng để trong két đã bị lấy đi.
  • (Dân Việt) - Hơn 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu ở thôn 2, thôn 3 xã Tam Thạnh, khao khát có một con đường bê tông đi từ UBND xã về thôn 2, thôn 3.
  • (Dân Việt) - Chiều 11.3, ông Đỗ Thành Liên - Giám đốc Công ty Đường Khánh Hòa cho biết, mỗi ngày nhà máy tiếp nhận khoảng 250 lượt xe chở mía nhưng từ ngày 9.3, hàng chục tài xế đã không chịu chở mía cho nhà máy.
  • (Dân Việt) - Dự án đường giao thông “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005”, dài 24km, từ xã Xuân Quỳ đi xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được xây dựng bằng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Bạn Thành Dũng ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) phản ánh: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông nằm trên địa bàn huyện Tánh Linh đang bị lâm tặc tấn công dữ dội.
  • (Dân Việt) - Mô hình trồng ca cao xen trong vườn dừa ở tỉnh Tiền Giang cho hiệu quả kinh tế cao. Vui chưa bao lâu, nông dân lại lo ngay ngáy, bởi những ngày qua, hàng loạt bầy sóc kéo về cắn phá trái dừa và ca cao gây thiệt hại lớn.