Phải chờ nghị định của Chính phủ

Thứ sáu, ngày 31/12/2010 20:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30-12, Bộ Y tế cho biết đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh đến người hành nghề và các đối tượng liên quan ở địa phương.
Bình luận 0

Theo đó, từ 1-1-2011, cơ sở lần đầu xin cấp giấy phép hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và người lần đầu xin cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh tư nhân sẽ phải chờ đến khi Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực.

Đối với người hành nghề y tư nhân (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ) mà đã có giấy phép, đang hành nghề vào thời điểm Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực được tiếp tục hành nghề cho đến khi có nghị định của Chính phủ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem