Phạm nhật vũ
-
Trong vụ Mobifone mua cổ phần của AVG vi phạm quy định pháp luật, có 5 lãnh đạo của Mobifone bị khởi tố sau cùng. Họ cùng khởi tố ngày 26/8 thì 5 ngày sau đó (31/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra. Những người bị khởi tố sau có vai trò thế nào trong vụ án?
-
Theo kết luận điều tra vụ án Mobifone mua cổ phần của AVG trái pháp luật, có 2 trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự vì lý do rất đơn giản.
-
Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt khi lượng hình đối với bị can Phạm Nhật Vũ trong vụ án AVG liên quan đến các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. "Chính sách hình sự đặc biệt" này được áp dụng như thế nào?
-
Trong kết luận điều tra, Cơ quan Công an đã nêu những điểm tích cực của bị can Phạm Nhật Vũ và đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt khi lượng hình.
-
Lương của bộ trưởng từ 1/7/2019 ở mức cao nhất 1 tháng cũng chỉ hơn 15 triệu đồng, như vậy phải tích góp 411 năm tiền lương để một vị bộ trưởng có thể sở hữu được số tiền 3,2 triệu USD.
-
Liên quan đến khoản tiền 3 triệu USD cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, sau đó đưa cho con gái, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho ông Son và con gái đối chất về khoản tiền này.
-
Theo tính toán, tổng số tiền được hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khai là đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bán cổ phần AVG cho MobiFone lên tới 3,2 triệu USD. Cùng với đó, những sai phạm của nhiều lãnh đạo MobiFone đã làm xuất hiện nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỷ đồng.
-
Sau khi ông Võ Văn Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG của Phạm Nhật Vũ, Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư AMAXS đứng trước nguy cơ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
-
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu giá cả (Bộ Tài Chính), cho rằng trong thương vụ mua bán giữa AVG và Mobifone không có lỗ hổng nào trong việc định giá AVG mà thực chất vấn đề nằm ở câu chuyện lợi ích nhóm. Nhóm lợi ích ở đây bao gồm: Lãnh đạo AVG là ông Phạm Nhật Vũ, Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và các lãnh đạo MobiFone có liên quan.
-
Tại thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, giá thị thương hiệu được đẩy lên mức rất cao nhằm bòn rút ngân sách. Một trong những nguyên nhân khiến cho Mobifone chi ra số tiền khủng để mua cổ phần AVG là do hành vi đưa hối lộ của Phạm Nhật Vũ và nhận hối lộ của Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son.