Phạm Nhật Vượng Vingroup

  • Năm 2018 chứng kiến những biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong 10 năm qua kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008 và tài sản của các tỷ phú cũng sóng sánh theo. Theo đó, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng ổn định, còn tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thì trồi sụt và tài sản tỷ phú Trần Đình Long bốc hơi cùng giá cổ phiếu HPG.
  • Ngay sau khi ra mắt, điện thoại Vsmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lấy lòng được nhiều tín đồ công nghệ mức giá rẻ hơn với những dòng cùng phân khúc. Tuy nhiên giao diện và chế độ chụp ảnh của điện thoại Vsmart có vẻ chưa “chiều lòng” được chị em thích “sống ảo”.
  • Thương vụ tỷ USD lớn nhất được nhắc tới trong năm 2018 là thương vụ của Vinhomes. Ngay sau khi cổ phiếu VHM của Vinhomes chào sàn hôm 17.5, các nhà đầu tư nước ngoài đã chi 1,35 tỷ USD để nắm giữ cổ phiếu VHM, tạo nên phiên giao dịch có trị giá trên 1 tỷ USD đầu tiên trong gần 20 năm phát triển của TTCK Việt Nam.
  • Tập đoàn Vingroup từng lấy kiến cổ đông đối với việc hủy bỏ tỷ lệ phong tỏa về sở hữu nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Vingroup cách đây hơn 1 năm. Song khá bất ngờ khi ít ngày trước Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa quyết định điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) đối với mã chứng khoán VIC của Vingroup xuống 40%.
  • Sau bất động sản ở TP.Hà Nội và TP.HCM, ô tô ở Hải Phòng thì nhiều khả năng “cứ điểm” sản xuất các thiết bị thông minh trong đó có điện thoại Vsmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ được đặt tại Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng và dự kiến đi vào hoạt động trong quý II.2019
  • Cùng với đà hồi phục của VnIndex, tài sản trên sàn chứng khoán của các tỷ phú USD trong 1 tuần vừa qua cũng ghi nhận nhiều sự biến động. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 4 trong tổng số 5 phiên giao dịch và kết thúc tuần ở mức 73.989,65 tỷ đồng. Tuy vậy, thông tin Vingroup chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu khiến bộ ba "cổ phiếu họ Vin" phân hoá.
  • Thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhiều hãng sản xuất lớn như Apple, Samsung, Oppo... Thời gian gần đây, xuất hiện thêm điện thoại thông minh “made in Việt Nam” như Bphone 3 của ông Nguyễn Tử Quảng (Quảng nổ) hay điện thoại Vsmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ ra mắt vào ngày 14.12 tới.
  • Sau khi bà Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ thông tin sẽ rời vị trí Giám đốc Facebook Việt Nam vào cuối năm nay, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của cựu Giám đốc Facebook Việt Nam trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ như Viettel, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?
  • Ngày 14.12 tới đây, 4 dòng điện thoại thông minh mang thương hiệu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chính thức được trình làng. Theo nhiều chuyên gia, để có chỗ đứng trên thị trường, giá điện thoại Vsmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nên có giá giao động từ 2 – 7 triệu đồng/chiếc.
  • Chưa đầy 6 tháng công bố thành lập Công ty VinSmart với mục tiêu gia nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại di động, Vingroup sẽ chính thức công bố sẽ ra mắt tới 4 mẫu smartphone vào ngày 14.12 tới. Liệu điện thoại VinSmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tìm được chỗ đứng trên thị trường hay không dưới sự hỗ trợ của công ty BQ đến từ Tây Ban Nha?