• (Dân Việt) - Cải thiện tình trạng mất cân đối ngành nghề, phụ cấp cho giáo viên vùng khó khăn, ngăn ngừa lạm thu, đổi mới giáo dục…là những vấn đề “nóng” đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận giải đáp.
  • (Dân Việt) - Vào 9 giờ ngày 7.3, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Sau khi Dân Việt đăng tải thông tin: "Năm 2012, đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH, CĐ", tòa soạn đã nhận được một số ý kiến phản hồi của bạn đọc gửi về.
  • Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, việc tiến hành thi theo khối thi mới này là không bắt buộc. Thí sinh vẫn có thể thi theo khối thi truyền thống nhưng có thêm cơ hội đăng ký thì theo khối thi mới.
  • Dân Việt - Phần trả lời của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khá lúng túng, bị chủ tọa nhiều lần nhắc nhở, đề nghị Bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề. Phía dưới hội trường, nhiều đại biểu sốt ruột, liên tục xem đồng hồ.
  • (Dân Việt) - Sáng 23.11, Quốc hội sẽ bắt đầu chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng với những nhóm vấn đề nóng trong lĩnh vực giao thông.
  • (Dân Việt) - Theo Bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận, năm học tới, Bộ GDĐT tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ không chính quy, giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp trong các trường ĐH, CĐ.
  • (Dân Việt) - Từ năm học 2011 - 2012 tới, Bộ GDĐT quyết định sẽ thay đổi cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng bỏ hình thức thi theo cụm, chấm đổi chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh.
  • Dân Việt - Đó là nội dung trong công điện mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, học viện, trên cả nước trong chiều 6.7.
  • Với 80,09% số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thay ông Nguyễn Thiện Nhân.