Quảng Trị: Buộc nguyên cán bộ xã phải gỡ tin sai sự thật về dịch Covid-19
Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng vừa nhắc nhở, buộc gia đình nguyên cán bộ xã gỡ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên Facebook.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại cuộc họp chiều 5/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định, các thông tin lan truyền trên không gian mạng về việc "TP.HCM sẽ sống chung với Covid-19 từ sau 15/9" là không chính xác.
Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng vừa nhắc nhở, buộc gia đình nguyên cán bộ xã gỡ thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên Facebook.
Lực lượng chức năng Nghệ An đã triệu tập 3 người đưa tin thất thiệt lên mạng xã hội "TP.Vinh sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+" gây hoang mang dư luận và ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 25 triệu đồng.
Chiều 20/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết 8 chủ tài khoản liên quan đến thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày", cung cấp thông tin sai sự thật về phòng chống dịch, đặc biệt liên quan đến vụ "bác sĩ Khoa rút ống thở" đã bị xử phạt.
Trong sáng 16/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp tiếp nhận và xử lý nhiều phản ánh của người dân về việc hỗ trợ lương thực. Trong đó, đáng chú ý là thông tin: "Mì tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia nhau".
Dựng chuyện đi mua thuốc bị công an xử phạt vì không phải hàng thiết yếu, một người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng.
Phan Phi Toàn đặt mua một bộ đồ lực lượng an ninh và sử dụng tài khoản Facebook tên “Không Tên” để đăng tải thông tin sai sự thật lên các hội, nhóm ở các trang mạng xã hội (MXH) khiến người dân hoang mang.
Ngày 13/8, Công an quận 3, TP.HCM đã thông tin về vụ việc "Trốn khỏi khu cách ly bị lực lượng chống dịch đuổi bắt" đăng tải trên 1 số trang báo và mạng xã hội gây xôn xao dư luận vào tối 12/8.
Dù được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 nhưng Vỹ vẫn lên mạng đăng tải thông tin đòi tiền gây hoang mang dư luận. Công an vào cuộc điều tra xử phạt Vỹ với số tiền là 7,5 triệu đồng.
Lên mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19, cô gái ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ bị công an mời làm việc và lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
Tối 9/8, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lương Minh Phương (SN 1983, hiện cư trú tại thị trấn Phong Điền, TP.Cần Thơ) với mức phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
Hai chủ tài khoản facebook "Nguyễn Đức Hiển" và "Hoàng Nguyên Vũ" đã bị xử phạt hành chính vì chia sẻ, cung cấp thông tin không đúng sự thật.
Trong khi cả xã hội đang gồng mình phòng, chống dịch Covid-19, thì nhiều người lại đăng những thông tin sai sự thật, chỉ với mục đích câu view, câu like. Điều này có thể khiến người dân hoang mang, mất niềm tin vào cuộc sống.
Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc trên mạng xã hội vừa qua.
Sáng 8/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đang khẩn trương phối hợp phòng An ninh - Chính trị nội bộ Công an TP.HCM xác minh thông tin “một bác sĩ nhường máy thở của người thân, để cứu sản phụ mang song thai” lan truyền trên mạng xã hội từ đêm hôm qua đến nay.
Trưa 8/8, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã lên tiếng về thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội này.
Sở TTTT Hà Nội vừa xử phạt 3 cá nhân vi phạm khi đăng tin trên mạng xã hội, trong đó có một kế toán cung cấp công văn giả mạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong nhóm Zalo "Room SSI - Cổ phiếu".
Thông tin người dân ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) bỏ chạy toán loạn khi được tiêm vaccine Sinopharm là xuyên tạc, sai sự thật.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xác định, thông tin "12h đêm nay Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Người dân sẽ chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần" là tin giả, sai sự thật.
Một người phụ nữ tại xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đã bị mời đến cơ quan công an làm việc và xử phạt vì hành vi đăng tải thông tin một xe khách đưa người về quê tránh dịch gặp tai nạn lên Facebook mà chưa kiểm chứng.
Một người phụ nữ trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội) bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook về việc Hà Nội có 3.000 chốt để kiểm soát người ra khỏi nhà không có lý do.
Ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã phản bác các thông tin một ca F0 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.