-
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi lại bằng máy bay phản lực Ilyushin IL-62, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe di chuyển bằng Boeing 747-400, còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại “chuộng” Boeing 737…
-
Công ty Helicopter of Russia vừa hợp tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp nước này để nghiên cứu, chế tạo trực thăng thế hệ năm với tốc độ phản lực.
-
Người dân trên một hòn đảo ở Maldives cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay bay thấp qua hòn đảo của họ vào đúng sáng sớm hôm chiếc MH370 biến mất.
-
Trong một buổi diễn tập ở Mỹ, các lính cứu hỏa đã bơm nhầm dầu vào ngọn lửa đang cháy lớn thay vì dùng nước.
-
Máy bay cảm tử Ohka, “cỗ máy phản lực” Bachem BA 349 hay súng thần công tạo lốc xoáy... là những vũ khí kỳ lạ từng xuất hiện thời Chiến tranh thế giới thứ 2.
-
Ngày 13.11, hai chiến đấu cơ phản lực đâm vào nhau và rơi xuống phía tây Phần Lan, làm 1 phi công tử nạn. Phi công còn lại bị thương đã lập tức được đưa đi cấp cứu.
-
Nhà sản xuất máy bay Lockheed Martin mới phác ra kế hoạch máy bay do thám siêu thanh có tốc độ bay vượt quá Mach 6, nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp 3 lần chiến đấu cơ phản lực hiện tại...
-
Các chuyên gia phân tích quân sự cho hay, sự cấn cá về công nghệ chưa được kiểm tra và khó khăn tài chính có thể sẽ trì hoãn Pakistan triển khai kế hoạch mua 36 chiến đấu cơ đa năng tang hình J-10B của Trung Quốc.
-
Người Nga chưa thỏa mãn với sức công phá của "chiếc mũi dài sát thủ" TOS-1. Vài ngày tới, họ sẽ tiến hành thử nghiệm loại đạn nhiệt áp mới cho loại pháo phản lực đặc biệt này tại khu vực Volgograd.
-
Hiện máy bay được xem là phương tiện di chuyển dân dụng nhanh nhất. Tuy nhiên, loại xe mới mang tên Hyperloop đang được phát triển có thể chạy nhanh gấp 3 lần máy bay.