Phân phối

  • Nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến, xuất khẩu nông sản mở rộng đầu tư phát triển thị trường nội địa nhằm “phòng thủ” ở “sân nhà”, trước khi Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết.
  • Ngày 1.10, tại Hà Nội, tổ chức đầu tư của Standard Chartered (Standard Chartered Private Equity - SCPE) công bố đã mua lại thành công một lượng lớn cổ phần thiểu số trong Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) trị giá 90 triệu USD. 
  • Đó là một trong những nội dung liên quan đến đại lý bán lẻ xăng dầu quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. 
  • Nhiều mặt hàng của Việt Nam như hoa quả tươi và sấy khô, tôm cá đông lạnh, nem rán, bún, mì, bánh phở... đang được bày bán tại siêu thị Casino Saint-Didier có trụ sở tại quận 16, Paris (Pháp).
  • Trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, người doanh nhân trẻ Phan Quang Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần Hội Tụ Thông Minh-Smartcom (đơn vi thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí - Petrosetco) đã dẫn dắt đội ngũ cán bộ công nhân viên hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu thành lập công ty.
  • Bắt đầu từ 1.9, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt sử dụng xăng E5 thay cho xăng A92, sớm hơn ba tháng so với lộ trình thí điểm của Chính phủ. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn tất lộ trình phân phối xăng E5 -Ron 92 trên toàn hệ thống xăng dầu. 
  • Từ một doanh nghiệp nhỏ, khởi đầu với một cửa hàng bán tạp hóa, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, bằng chiến lược đúng đắn và sự nhạy bén của ban lãnh đạo, giờ đây doanh nhân Trần Khắc Tâm – Chủ tịch HĐTV, TGĐ Công ty TNHH Trần Liên Hưng đã lèo lái con tàu Trần Liên Hưng trở thành một trong những công ty tư nhân năng động bậc nhất tại Sóc Trăng. 
  • Bài học từ Metro bán hết để ôm cục tiền lớn ra đi đã để lại nhiều nỗi lo trước sự xâu xé của đại gia nước ngoài và sự yếu thế của DN Việt trước các ông lớn ngoại đầy toan tính.
  • Dự thảo nghị định mới cho phép thương nhân phân phối xăng dầu cũng được quy định giá bán xăng dầu trong hệ thống của mình, đồng thời thương nhân phân phối xăng dầu được mua hàng từ nhiều đầu mối. 
  • Xu hướng dùng hàng Thái Lan thay thế hàng Trung Quốc tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ khi các mặt hàng Thái Lan có giá chỉ nhỉnh hơn 15 -20% so với hàng Trung Quốc nhưng lại rẻ hơn rất nhiều các sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức...