Ít nhất đã có hai phiên bản pháo tự hành xây dựng dựa trên khung gầm của xe tăng T-34-85 được Việt Nam chế tạo trong thời gian diễn ra kháng chiến chống Mỹ.
Tại bảng giới thiệu cây đa cổ thụ ở xóm Bào, xã Thanh Hối (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) có từ thế kỷ XVII, thời vua Lê Kính Tông (1600-1619). Cây đa cổ thụ cao 36m (vượt tiêu chuẩn 11m), chu vi gốc 21,4m (vượt tiêu chuẩn 6,4m), cây có tán lá vươn rộng tới 60m...
Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ rất tự hào với chiến thuật “trực thăng vận”, tuy nhiên lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tặng cho Việt Nam loại vũ khí đáng sợ để vô hiệu hóa trực thăng Mỹ.
Đức đã bổ sung một số xe tăng phòng không Gepard, còn được gọi là "Cheetah", vào viện trợ quân sự dành cho Kiev, sau khi phê chuẩn việc chuyển giao cả xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 cho Ukraine.
Hôm 19/1, hình ảnh và video lan truyền trên Twitter cho thấy Nga đã lắp đặt các hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên mái của một số tòa nhà chính phủ quan trọng tại thủ đô Moscow, bao gồm cả tòa nhà hành chính trong Trung tâm Quản lý Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga.
Từ 12 ngày đêm lịch sử "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 đến nay, Bộ đội Việt Nam vẫn là đơn vị duy nhất trên thế giới đã dùng pháo phòng không 100mm bắn hạ “pháo đài bay” B-52 Mỹ.
Pháo đài Láng, pháo đài Xuân Canh và pháo đài Xuân Tảo (Hà Nội) là 3 đơn vị pháo binh bắn loạt đạn đầu tiên, phát ra hiệu lệnh tổng tiến công vào cơ sở của địch, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc.
Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khắp lãnh thổ Ukraine bị cắt điện, nước sạch sau đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Đức sẽ gửi thêm 7 pháo tự hành phòng không Gepard cho Ukraine, bên cạnh 30 cỗ pháo cùng loại mà Berlin viện trợ trước đó. Có trong tay loại vũ khí này sẽ giúp Kiev đối phó hiệu quả với đòn đánh từ UAV tự sát đối phương.