-
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trung bình mỗi tuần tại TP.HCM vẫn có khoảng 200 trẻ nhập viện do sởi.
-
Có không ít phụ huynh không phân biệt bệnh sởi và sốt phát ban có sự khác nhau thế nào. Điều này rất nguy hiểm trong việc chăm sóc con nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng (BV Bạch Mai) sẽ giúp các mẹ sáng tỏ điều này.
-
Không có thuốc điều trị đặc hiệu với virus sởi. Người bệnh thường tự khỏi sau 7-10 ngày bị mắc bệnh. Do đó, cách hỗ trợ tốt nhất vẫn là chăm sóc để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.
-
Bệnh sởi lây từ người sang người chủ yếu qua đường hô hấp, đến nay nó vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch và là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi.
-
Ngày 12.3, tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, trong 3 tháng qua, Hà Nội đã có 880 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 347 ca dương tính với sởi, trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 65%, dưới 9 tháng tuổi chiếm 20%.
-
Sau nhiều năm vắng bóng, dịch sởi bùng phát tại nhiều tỉnh thành với hàng trăm trẻ bị mắc. Đáng lo ngại, nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi - tuổi đang có miễn dịch từ sữa mẹ, chưa đến độ tuổi tiêm phòng vaccine sởi cũng mắc bệnh.
-
Ngày 7.2, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, dịch sởi đang bùng phát tại Hà Nội, sau 3 năm vắng bóng.
-
Dân số châu Âu từng giảm một nửa bởi dịch hạch, còn cúm Tây Ban Nha giết khoảng 20 tới 100 triệu người trên khắp thế giới hồi đầu thế kỷ trước.
-
Một trẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem tại Quảng Trị (xem NTNN số 271/2013) được ngành y tế kết luận do viêm phổi. Dư luận lo ngại: Tại sao quá trình khám sàng lọc lại không phát hiện bị viêm phổi?
-
Sau khi công bố dịch sởi trên địa bàn huyện Bắc Mê (ngày 31.10), tỉnh Hà Giang đang tập trung mọi nguồn lực vào việc phòng chống và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.