“Hỏa thần” 6 nòng chiến đấu cơ Hàn Quốc khai hỏa cảnh cáo oanh tạc cơ Nga

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ ba, ngày 23/07/2019 19:40 PM (GMT+7)
Các chiến đấu cơ F-15K và F-16K của Hàn Quốc đã khai hỏa cảnh cáo máy bay ném bom Nga lần đầu tiên xâm phạm không phận, sử dụng pháo 6 nòng 20mm với khả năng bắn 6.000 phát đạn/phút.
Bình luận 0

img

Phi đội chiến đấu cơ F-15K, F-16K tham gia tập trận cùng máy bay ném bom B-1B và tiêm kích tàng hình F-35A củ Mỹ.

Theo Zee News, các chiến đấu cơ F-15K và F-16K của Hàn Quốc xuất kích vào sáng sớm ngày 23.7, chặn phi đội máy 3 máy bay Nga. Phía Hàn Quốc cho biết, một trong 3 máy bay này đã xâm phạm không phận Hàn Quốc và đó là máy bay ném bom.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc không nêu rõ các loại máy bay Nga xâm phạm không phận, nhưng nhấn mạnh hành động này đã vi phạm các quy ước quốc tế.

img

"Hỏa thần" M61 là pháo 6 nòng 20mm tiêu chuẩn trang bị cho các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất.

Phía Hàn Quốc không nêu rõ chiến đấu cơ F-15K hay F-16K nổ súng cảnh cáo oanh tạc cơ Nga, nhưng cả hai máy bay đều được trang bị pháo 6 nòng M61 Vulcan (hỏa thần), theo tiêu chuẩn của không quân Mỹ.

“Hỏa thần” M61 là loại pháo Gatling 6 nòng, chuyên dùng cho các chiến đấu cơ với mục đích không chiến tầm gần.

Pháo Gatling 6 nòng chính thức được trang bị cho các máy bay chiến đấu của không lực Mỹ từ năm 1959 và lần đầu tiên tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam.

img

Pháo 6 nòng được gắn bên trong thân máy bay.

Khẩu pháo có tốc độ bắn đáng kể, được kì vọng đáp ứng yêu cầu chống máy bay phản lực tốc độ cao. Ngày nay, các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đều được trang bị “hỏa thần” M61A1 6 nòng, trọng lượng 121kg, cỡ nòng 20mm.

Mỗi nòng pháo đều bắn 1 phát trong mỗi vòng xoay của cụm nòng, đạt tốc độ bắn tối đa 6.000 phát đạn/phút và 6.600 phát/phút trên phiên bản M61A2 trang bị cho tiêm kích tàng hình F-22 Raptor.

Tốc độ bắn cực cao giúp đảm bảo hỏa lực dày đặc để tiêu diệt máy bay đối phương. Uy lực như vậy nhưng M61 Vulcan vẫn tồn tại nhiều nhược điểm, như cỡ đạn 20mm tỏ ra thiếu uy lực so với pháo cỡ nòng 25-30mm của châu Âu và Nga.

img

Pháo 6 nòng M61 nhìn từ bên ngoài.

Giây đầu tiên khai hỏa, “hỏa thần” M61 cũng chỉ bắn được 70-75 phát đạn trước khi đạt đến độ xoay nòng lý tưởng. Không quân Mỹ có kế hoạch nâng cấp cỡ đạn cho “hỏa thần” M61 nhưng các thử nghiệm chưa cho kết quả như mong muốn.

Một nhược điểm khác là các chiến đấu cơ F-15 và F-16 trang bị “hỏa thần” M61 thường mang không đến 1000 viên đạn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ cơ số đạn sẽ hết trong khoảng 10 giây nếu phi công liên tục bóp cò.

Để tăng hiệu suất tiêu diệt mục tiêu, không quân Mỹ đã trang bị cho “hỏa thần” M61 3 loại đạn khác nhau. Một loại đạn xuyên giáp M53, đạn nổ mạnh M56 HE và đạn pháo PGU-28 giống như đạn nổ mạnh, nhưng có sơ tốc đầu nòng cao hơn.

”Đại bàng thép” F-15 Mỹ suốt 47 năm chưa từng nếm mùi thất bại

Tiêm kích F-15 là loại máy bay từng thống trị bầu trời trong thời gian dài trước khi F-22 xuất hiện, từng tham gia vào nhiều...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem