Phát lộc lộn xộn tại chùa Hương: Phản cảm, mất hình ảnh nhà chùa!

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 03/02/2017 12:40 PM (GMT+7)
Hình ảnh sư thầy đứng trên cao phát tán lộc tại chùa Hương vào ngày khai hội mùng 6 Tết đang gây tranh cãi. Dân Việt đã có cuộc trao đổi với một số thượng tọa.
Bình luận 0

img

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ 

Clip: Zing

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ cho biết: "Nhìn video clip thì biết đấy không phải là sư thầy tại chùa Hương, càng không phải Thượng tọa Thích Minh Hiền. Mọi người nhìn cứ tưởng đó là sư thầy tại chùa Hương, nhưng theo tôi được biết thì có lẽ không phải. Lễ hội chùa Hương không chỉ có du khách tham gia đi lễ, mà còn có các sư thầy ở các nơi đổ về để lễ".

img

Hình ảnh sư thầy phát tán lộc tại chùa Hương ngày 2.2.2017 (ảnh: Zing)

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm cho biết thêm: "Hành động phát tán lộc theo kiểu đứng trên cao vung khắp nơi như vậy, nhà chùa không cấm, cũng không phạm giới. Tuy nhiên hình ảnh phát lộc như vậy tôi thấy rất phản cảm, mất đi nét đẹp, hình ảnh của nhà chùa. Đấy là chưa nói đến chuyện các du khách để có lộc đã phải tranh giành, giẫm đạp lên nhau. Trong khi ở chùa chúng tôi hay các chùa khác, du khách vào lễ, sau khi lễ xong sẽ được nhà chùa phát lộc đưa tận tay từng người một, chứ không ném vung vãi như cảnh đã xảy ra ở chùa Hương".

img

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, "Theo đạo luật nhà chùa không có chuyện phát tán lộc như trong video clip tại Chùa Hương. Việc phát lộc nhà chùa phải thể hiện được sự tôn nghiêm, trang trọng, hình ảnh sư thầy tại chùa Hương phát lộc rất phản cảm, không đúng sự tôn nghiêm của nhà chùa".

img

Hình ảnh các du khách tranh cướp lộc khi sư thầy phát lộc (ảnh: Zing)

Khi PV hỏi Hòa thượng Thích Gia Quang, liệu hình ảnh phát lộc gây phản cảm, mất hình ảnh của nhà chùa như vậy, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhắc nhở hay có hình thức xử lý nào không, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết: "Đây là việc nhỏ nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ không tham gia, bởi đây chưa phải là hành động phạm vào đạo luật. Vì vậy hành động phát tán lộc gây phản cảm này, trách nhiệm nhắc nhở sẽ thuộc về Phòng Văn hóa, Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn. Thượng tọa Thích Minh Hiền- trụ trì chùa Hương có thể sẽ nhắc nhở, hoặc nên có hình thức tổ chức như thế nào đó để việc phát lộc được tôn nghiêm và trang trọng".

Sáng nay, 3.2, PV Dân Việt đã liên lạc với Thượng tọa Thích Minh Hiền, sư thầy trụ trì tại chùa Hương, tuy nhiên thượng tọa không bắt máy. Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc phát tán lộc lộn xộn tại chùa Hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem