Phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới"

Ánh Dương Thứ sáu, ngày 27/05/2022 19:52 PM (GMT+7)
Ngày 27/5, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức hội thảo "Phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới"; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia".
Bình luận 0

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là 20 chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm thảo luận về tiềm năng, thực trạng, các giải pháp để phát triển nền kinh tế cà phê và các lĩnh vực liên quan của TP.Buôn Ma Thuột. 

Hội thảo nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột trở thành  "Thành phố cà phê của thế giới" - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ánh Dương

Với 9 tham luận được trình bày tại hội thảo, nhiều vấn đề về cà phê, du lịch, xây dựng, kiến trúc... đã được các chuyên gia đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Hội thảo đã đúc kết được nhiều vấn đề quan trọng như: Tiềm năng, lợi thế và thực trạng sản xuất cà phê tại TP.Buôn Ma Thuột; xây dựng các chiến lược để hướng Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của Thế giới"; đề xuất các mô hình mới, các giải pháp quy hoạch và đặc biệt là đề xuất những cơ chế, chính sách đối với người tham gia xây dựng thương hiệu thành phố cà phê thế giới.

Hội thảo nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột trở thành  "Thành phố cà phê của thế giới" - Ảnh 2.

Các đại biểu trình bày tham luận. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, tham luận tại hội thảo cũng đồng tình, ủng hộ TP.Buôn Ma Thuột với định hướng phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem