Phẫu thuật ngực thành phụ nữ để trốn cảnh sát

Thứ bảy, ngày 22/10/2011 07:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông đã thực hiện phẫu thuật ngực để “biến” thành phụ nữ, nhằm trốn tránh sự truy tìm của cảnh sát.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Theo tờ Shanghai Daily, người đàn ông 21 tuổi, họ Minh, đến từ tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, bị cảnh sát truy bắt về tội ăn cắp 7.000 nhân dân tệ, từ chính ông chủ của mình, tại một cửa hàng cắt tóc ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, hồi tháng 4.2011.

Sau một thời gian lẩn trốn, thay đổi nơi ở, cảnh sát đã lần được dấu vết của Minh vào thứ Bảy tuần trước.

Tuy nhiên, cảnh sát vô cùng ngỡ ngàng khi Minh xuất hiện với một vẻ bề ngoài hoàn toàn nữ tính.

Theo tờ Modern Express, Minh thú nhận đã đi phẫu thuật ngực tại một bệnh viện thẩm mỹ tư nhân tại Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, ngay sau khi Minh chạy trốn khỏi Thường Châu.

Minh hiện vẫn đang tiêm nội tiết tố nữ để chuyển đổi giới tính nhằm thoát khỏi vòng lao lý.

Cơ quan chức năng đang tiến hành các xét nghiệm để xác định giới tính của Minh.

Theo News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem