Phê bình văn học

  • Chiều 10.1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên truyền về văn học, nghệ thuật.
  • (Dân Việt) - Sáng 22.10, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-2012) với sự tham dự của rất nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học...
  • (Dân Việt) - Đó là tuyển tập thơ của Ức Trai mang tên “Rời xa triều đình” do NXB Counterpath Press của Mỹ in năm 2010 với sự chuyển ngữ của nhà thơ, dịch giả Paul Hoover và nhà thơ, dịch giả Nguyễn Đỗ (hiện sống và làm việc tại Mỹ).
  • (Dân Việt) - Anh Hoàng Ngọc Hiến là một hiện tượng phê bình sáng giá của văn học VN cuối thế kỷ XX. Anh thực sự là một nhà lý luận phê bình mới, với nhiều khám phá có tính “nổi loạn”, làm thay đổi tư duy lạc hậu độc tôn trong văn học chính thống một thời...
  • Dân Việt - Hôm nay, 21-12, nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng và hàng loạt các tên tuổi lớn của giới show biz, làng thể thao đã ký tên vào bức thư ngỏ của giới cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự phản đối K+ độc quyền.
  • (Dân Việt) - Tối 11-10, tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về thơ Nguyễn Duy - nhà thơ được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
  • (Dân Việt) - Tập truyện “Ngắn và rất ngắn” của hai nữ tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái và Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu sẽ có buổi ra mắt tại Cafe sách Đông Tây ở Hà Nội vào sáng 7-8 tới.