Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh 47 tuổi

PVCT Thứ sáu, ngày 29/01/2021 17:35 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 139/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Phong (47 tuổi).
Bình luận 0

Ông Lê Tuấn Phong sinh năm 1974, (quê huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận); ông tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Phan Thiết (Bình Thuận); Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Thuận.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh 47 tuổi - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong 47 tuổi (ảnh IT).

Từ tháng 11/2018 đến 10/2020, ông Phong giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10/2020,  ông đắc cử Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai. Ông Hai nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. 

Chiều 18/1, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 13/1, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký quyết định chuẩn y ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2025.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem