“Phế” HLV Graechen, bầu Đức sẽ chọn ai thay thế?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 21/04/2015 06:36 AM (GMT+7)
Thông tin bầu Đức muốn tìm một người mới thay Guillaume Graechen lại một lần nữa rộ lên và lần này điều đó sẽ sớm xảy ra trong ít ngày tới. Vậy ông bầu này sẽ chấm ai để lèo lái HAGL lúc này?
Bình luận 0

Thời gian qua, bầu Đức ít khi xuống sân xem cầu thủ của mình thi đấu. Ông có lý giải rằng vía mình “đen”, không “hạp” với sân nhà Pleiku. Thêm nữa, các cầu thủ và cả Ban huấn luyện, hễ cứ nhìn thấy bầu Đức là tự nhiên “cóng”, sinh ra lóng ngóng.

Vì thế mà bầu Đức thường chỉ xem tivi mỗi khi đội nhà đấu những trận quan trọng. Hôm nào thèm lắm thì ông… lẻn vào một góc khuất trên sân, lặng lẽ như bất kỳ khán giả nào khác.

img

 

Bầu Đức đã thực sự thất vọng với Graechen.

Cũng có những lần bầu Đức xuống sân, bắt tay chúc mừng cầu thủ, thậm chí là thưởng nóng, nhưng nó chủ yếu phục vụ những cuộc chơi nho nhỏ giữa ông với các ông chủ khác như bầu Thắng, bầu Kiên chứ không còn liên quan đến chuyện ganh đua vô địch… Phải mãi tới gần đây, niềm vui bóng đá mới cháy trở lại với ông chủ của Tập đoàn HAGL.

Đấy là khi mà ông phá luôn đội HAGL cũ để xây lại từ đầu bằng lứa U19 nổi đình nổi đám. Ông lại ra sân, đi đứng nói cười và có những phát ngôn đầy tự tin. Nào là U19 Việt Nam sẽ mang HCV về cho đất nước tại SEA Games 29, nào là họ sẽ chơi đẹp, công hiến thứ bóng đá thứ thiệt, nào là tài sản quý của quốc dân... Đi theo đó là những lời tán dương từ giới truyền thông.

Thế nhưng cho tới thời điểm này, có thể khẳng định, “Tuần trăng mật V.League” của bầu Đức và lứa U19 đã chấm dứt. Đội bóng non trẻ HAGL ngày một thể hiện sự hạn chế, đặc biệt là về mặt kinh nghiệm. Họ thua hết đối thủ này đến đối thủ khác. Cuối tuần qua, ngay cả có lợi thế sân nhà và trước một Đồng Nai thi đấu bết bát, vậy mà Công Phượng và động vẫn bị cầm hòa 2-2.

Bầu Đức đã thực sự thất vọng và cái cách ông nhảy xuống băng ghế huấn luyện, chỉ đạo các cầu thủ thi đấu thay cho HLV Graechen nói lên tất cả. Rõ ràng, sự tin tưởng mà vị doanh nhân này dành cho chiến lược gia người Pháp đã đến tới hạn. Giờ thì bầu Đức phải xem xét nghiêm túc những nhận xét của giới chuyên môn về Graechen, rằng nhà cầm quân người Pháp chỉ là ông thầy dạy trẻ chứ không đủ tư chất làm tướng cầm quân. Thêm nữa, sự kiện Graechen bỏ họp báo để thể hiện sự giận dỗi của mình với bầu Đức càng khiến ông thêm bực tức.

Vậy nếu “phế” Graechen ở thời điểm này, bầu Đức có thể chấm ai thay thế? Thực tế thì hiện có rất nhiều nhà cầm quân có thể đưa vào tầm ngắm, nhưng những người rỗi việc, có tiếng tăm, hiểu về V.League và các cầu thủ Việt Nam thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể ra Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Hữu Thắng. Ông Sĩ vừa chia tay XSKT.Cần Thơ cách đây không lâu, còn chiến lược gia xứ Nghệ thì vẫn rỗi việc kể từ khi rời bỏ SLNA.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Hữu Thắng đều là những HLV cá tính, thậm chí có phần nóng nảy. Triết lý bóng đá của họ cũng mang hơi hướng thực dụng chứ không cống hiến như mong muốn của bầu Đức. Một phương án khác mà bầu Đức có thể nhắm tới, đó là gọi HLV Phan Tôn Lợi trở lại. Nhà cầm quân này vừa giúp Hoàng Anh Attapeu đăng quang tại giải VĐQG Lào và ông vốn là người rất được bầu Đức quý trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem