Phi điệp tiền tỷ và cả ngàn tác phẩm bonsai hội tụ trước ngày Giỗ Tổ

Q.N Thứ hai, ngày 08/04/2019 13:40 PM (GMT+7)
Triển lãm trưng bày sinh vật cảnh Phú Thọ - 2019 “Hướng về nguồn cội – Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi” quy tụ hàng nghìn tác phẩm bonsai độc đáo, thu hút đông đảo khách tham quan.
Bình luận 0

Từ ngày 6.4, tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh phối hợp với Sở NN và PTNT Phú Thọ tổ chức khai mạc Triển lãm trưng bày hoa, sinh vật cảnh với chủ đề “Hướng về nguồn cội - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi”.

img

Khách đến tham quan Triển lãm sinh vật cảnh Phú thọ 2019.

Theo thông tin từ BTC, năm nay triển lãm đã có nhiều hoạt động mới so với mọi năm như khai sắc Phong Lan, ra mắt CLB Họa Mi chiến...

Triển lãm đã quy tụ gần 1000 tác phẩm cây cảnh, hơn 100 giò hoa Phong Lan đặc sắc, 100 chậu hoa Hồng quý, gần 30 gian gỗ, đá nghệ, 150 lồng chim Chào Mào thi hót, 30 lồng chim Họa Mi chiến trưng diện phục vụ Lễ hội Đền Hùng… của hơn 100 đoàn, nhà vườn, hội sinh vật cảnh cấp tỉnh, cấp huyện từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

img

img

Triển lãm sinh vật cảnh hướng tới ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có nhiều điểm mới đáng chú ý như khai sắc Phong Lan, ra mắt CLB Họa Mi chiến...

Các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật từ bonsai mini đến các tác phẩm tầm trung, tầm đại được đưa đến đây đã qua nhiều khi tạo tác công phu kĩ càng. Đây đều là những tác phẩm tâm huyết của các nghệ nhân và được giới chuyên môn đánh giá cao, nhiều tác phẩm đã từng đạt giải trong các cuộc  thi trước đó.

img

img

img

img

Nhiều tác phẩm bonsai được giới chuyên môn đánh giá cao, từng đạt giải trong các cuộc thi được trưng bày.

Bên cạnh đó, triển lãm còn là điểm tụ hội của các tác phẩm đá, gỗ, sứ nghệ thuật tinh xảo thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, trầm trồ khen ngợi.

Đặc biệt năm nay lần đầu tiên triển lãm có sự góp mặt của giống lan quý Phi Điệp 5 cánh trắng Âu Cơ được trả giá tới 2 tỷ đồng.

img

img

img

img

Các loại hoa lan đua sắc thu hút nhiều sự chú ý.

img

Cận cảnh giỏ lan Phi Điệp 5 cánh trắng Âu Cơ được trả giá tới 2 tỷ đồng.

img

Các tác phẩm gỗ nghệ thuật tinh xảo cũng được nhiều người quan tâm.

Là hoạt động được tổ chức thường niên, triển lãm sinh vật cảnh Phú Thọ không chỉ là dịp để các nhà vườn của các tỉnh, thành giao lưu gắn kết mà còn là hoạt động ý nghĩa phục vụ đời sống tinh thần của người dân cũng như du khách về với thành phố Việt Trì - thành phố lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động sinh động, thiết thực, như nén tâm nhang của tất cả những người đam mê sinh vật cảnh dâng lên kính tổ Hùng Vương.

Các tác phẩm sinh vật cảnh được trưng bày từ ngày mùng 2 đến hết ngày 10/3 âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem