Philippines: Đang truy bắt tội phạm, cảnh sát bị gà chọi cựa bịt sắt đá tử vong

Vương Nam – Daily Mail Thứ tư, ngày 28/10/2020 05:55 AM (GMT+7)
Một sĩ quan cảnh sát Philippines không may hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy quét tội phạm do bị gà chọi đá chết, Daily Mail đưa tin.
Bình luận 0

img

Trung úy cảnh sát Christian Bolok thiệt mạng vì bị gà chọi đá (ảnh: Daily Mail)

Tai nạn hãi hùng xảy ra ở tỉnh Bắc Samar, Philippines, Trung úy cảnh sát Christian Bolok đang triệt phá một vụ cá độ gà chọi trái phép thì không may thiệt mạng.

Trong lúc hỗn loạn, một con gà chọi cựa bịt sắt sắc như dao đã đá trúng động mạch chủ trên đùi trái của Christian Bolok khiến máu phun ra xối xả.

Trung úy Christian Bolok ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng không thể qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Không chỉ ở cổ, cổ tay, ở đùi con người cũng có động mạch máu và rất nguy hiểm nếu bị đâm trúng.

Chọi gà hay còn gọi là “tupada” ở Philippines là một môn thể thao thi đấu động vật rất được người dân yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người thường cá cược ăn tiền bất hợp pháp ở các sới gà.

Để phân định thắng thua nhanh chóng, gà chọi chuyên nghiệp ở Philippines thường được bịt sắt ở cựa, tăng cường sức sát thương. Cựa gà chọi sau khi bịt sắt trở nên rất sắc nhọn, nguy hiểm. Những con gà bị đá đau bởi cựa sắt cũng hăng máu hơn.

Philippines đã cấm tổ chức chọi gà nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

img

Cựa gà được bịt sắt ở Philippines (ảnh: Daily Mail)

“Tôi không thể hiểu nổi vì sau chuyện đó thể thể xảy ra được. Đó là một sự cố đáng tiếc, rất không may. Khi cấp dưới thông báo sự việc, tôi còn chẳng tin nổi”, Arnel Apud – cảnh sát trưởng tỉnh Bắc Samar – thông báo tin buồn cho truyền thông.

“Đây là lần đầu tiên trong 25 năm làm cảnh sát, tôi mất một người anh em do bị gà chọi đá chết. Chúng tôi thực sự rất đau lòng”, ông Apud bày tỏ tiếc nuối trước sự ra đi của cấp dưới.

3 người cá độ đá gà đã bị cảnh sát bắt giữ. 7 con gà chọi, 2 bộ bịt cựa bằng sắt cũng bị cảnh sát thu giữ.

Cảnh sát cho biết, còn 3 nghi phạm nữa vẫn đang lẩn trốn.

Hồi tháng 8, chính quyền Bắc Samar ra lệnh cấm tụ tập chọi gà sau khi 4 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện trong một sới chọi gà. Ở Philippines hiện tại, muốn tổ chức chọi gà phải xin giấy phép.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem