Tạm giữ hình sự 1 Giám đốc Công ty nghi sản xuất cà phê giả
Giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực rang xay, chế biến cà phê đã bị cơ quan Công an tạm giữ do nghi ngờ sản xuất, buôn bán hàng giả.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giá lúa gạo hôm nay ngày 15/10 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động nhưng một số loại gạo xuất khẩu của ta tiếp tục giảm.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 435 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 310 - 314 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn.
Khối lượng xuất khẩu của ta cũng giảm khi Philippines - thị trường mua gạo lớn nhất của Việt Nam - tạm ngưng nhập khẩu do tồn kho trong nước còn cao.
Thị trường gạo châu Á, trong đó có Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà xuất khẩu, cùng với biến động tỷ giá, đã khiến người mua có lợi thế khi đàm phán với bên bán về hợp đồng mua gạo.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm còn 340 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2007. Các thương nhân cho biết nguồn cung trong nước tăng mạnh nhờ vụ mùa được hỗ trợ bởi lượng mưa thuận lợi, trong khi đồng baht mạnh lên khiến gạo Thái kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.
Trong khi đó, tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - giá gạo đồ 5% tấm chỉ còn 340 - 345 USD/tấn, thấp nhất kể từ giữa năm 2016. Loại gạo trắng 5% tấm cũng chỉ ở mức 360 - 370 USD/tấn. Đồng rupee suy yếu phần nào giúp giảm áp lực lên các nhà xuất khẩu, nhưng nhu cầu thấp vẫn kéo giá đi xuống. Một số nhà xuất khẩu thừa nhận các khách hàng đang tận dụng bối cảnh dư cung để ép giá, trì hoãn ký hợp đồng chờ giá gạo giảm thêm.

Giá gạo liên tục giảm khi nguồn cung vụ mới từ các nước sản xuất chính bắt đầu ra thị trường, trong khi nhiều nhà nhập khẩu lớn tạm thời chưa mua vào, chờ giá điều chỉnh nữa.

Chính phủ Philippines thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, kéo dài thêm hai tháng so với kế hoạch ban đầu, nhằm nâng giá lúa nội địa và bảo vệ người trồng lúa khỏi thua lỗ trong bối cảnh nguồn cung trong nước dư thừa và giá giảm sâu.
Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, Chính phủ Philippines kỳ vọng Quốc hội sớm thông qua đề xuất tăng thuế nhập khẩu gạo. Trong trường hợp không được chấp thuận, phương án dự phòng - đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ủng hộ - là chỉ cho phép nhập khẩu gạo trong tháng 1/2026, sau đó tiếp tục tạm ngừng nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026 để bảo vệ vụ mùa tiếp theo.
Tính đến cuối tháng 9/2025, Philippines đã nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo, vượt xa mức 2,7 triệu tấn được cho là “hợp lý” cho giai đoạn này của năm.
Năm ngoái, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 4,7 triệu tấn, khiến quốc gia này tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Trước đó, Chính phủ Philippines đã tạm ngừng nhập khẩu gạo từ ngày 1/9, với thời hạn ban đầu là 60 ngày. Tuy nhiên, giá lúa tại ruộng vẫn giảm mạnh, xuống còn 17,11 peso/kg (khoảng 0,29 USD) trong tháng 8/2025, thấp hơn 27,8% so với mức 23,71 peso/kg cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA).

Các chuyên gia nhận định, việc kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo là nỗ lực của Chính phủ Philippines nhằm vực dậy giá lúa gạo và ổn định thu nhập cho nông dân, trong bối cảnh thị trường nội địa dư cung, còn nguồn gạo nhập khẩu từ các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ vẫn dồi dào.
Với Việt Nam, trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, khối lượng gạo xuất khẩu của ta chỉ tăng 0,1%, nhưng về giá trị lại giảm tới 18,5%. Điều này cho thấy thị trường xuất khẩu đang trải qua những biến động đáng kể…
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 600 nghìn tấn gạo, đem về 288,4 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn và 3,55 tỷ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2025 ước đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Về nguyên nhân sụt giảm giá trị xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines đã tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1/9, khiến giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng năm 2025 giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 44%.Tiếp đến, Gana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn đứng thứ hai và thứ ba, với thị phần tương ứng là 11,4% và 10,7%.
Theo các thương nhân, từ nay đến cuối năm, hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu gạo toàn cầu yếu. Thị trường sẽ chịu tác động sau khi Philippines – một trong những quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo.
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết năm 2025 và có thể cả đầu năm 2026, tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định đã tác động trực tiếp đến sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, trong đó có mặt hàng gạo.


Với kế hoạch xuất khẩu gạo cả năm đạt 8 triệu tấn, chúng ta đã hoàn thành gần 85% chỉ tiêu và hoàn toàn có khả năng vượt kế hoạch. Đáng chú ý, gạo Việt Nam đã hiện diện tại nhiều thị trường truyền thống và mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Tây Á.
Song các cơ quan chức năng cũng nhận định, một số thị trường trọng điểm như Indonesia, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo đã và sẽ còn tạo áp lực lên giá và tiêu thụ. Nhưng về tổng thể, đầu ra của gạo Việt Nam vẫn được duy trì ổn định và nhu cầu nhập khẩu ở nhiều thị trường sẽ quay trở lại vào dịp cuối năm và đầu năm sau.
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần tuyệt đối không được chủ quan, phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hạt gạo Việt, đồng thời củng cố thương hiệu và chất lượng gạo Việt Nam.
Nguồn cung gạo toàn cầu năm 2025/26 được USDA dự báo đạt mức kỷ lục 728,7 triệu tấn, thấp hơn 0,2 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng tăng 1% so với năm trước và là năm thứ ba liên tiếp tăng. Việc điều chỉnh giảm nguồn cung chủ yếu là do hạ mức dự báo về nguồn cung của Myanmar, Lào, Nigeria, Thái Lan và Việt Nam, mặc dù nâng dự báo về nguồn cung của Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Mỹ.
Tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2025/26 sẽ tăng gần 0,4 triệu tấn lên mức kỷ lục 542,0 triệu tấn, chủ yếu do điều chỉnh tăng mức dự báo về tiêu thụ của Nigeria thêm 0,3 triệu tấn lên mức kỷ lục 8,4 triệu tấn. Ngược lại, dự báo tiêu thụ gạo của Indonesia, hiện là quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ tư thế giới, được điều chỉnh giảm 0,2 triệu tấn xuống còn 35,3 triệu tấn, chủ yếu do sự đa dạng hóa chế độ ăn uống sang các loại thực phẩm làm từ bột mì. Dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu kỷ lục năm 2025/26 phần lớn được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ dự kiến cao kỷ lục ở một số quốc gia tiêu thụ gạo lớn, bao gồm Bangladesh, Ấn Độ, Nigeria, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Thực tế, gạo Việt Nam vẫn giữ được vị thế đáng kể nhờ chất lượng và uy tín. Các giống gạo thơm và gạo dẻo như Đài Thơm 8, OM18, OM5451 tiếp tục được thị trường quốc tế, đặc biệt là Philippines và châu Phi, đánh giá cao về hương vị và độ ổn định.
Điểm tựa lớn nhất của ngành gạo Việt Nam vẫn là chất lượng và khả năng thích ứng nhanh với thị trường. Trong 9 tháng năm nay, Việt Nam đã chuyển hướng xuất khẩu gạo sang các thị trường khác như Gana và Bờ Biển Ngà, với mức tăng trưởng lần lượt là 58,6% và 95,5%. Đặc biệt, thị trường Bangladesh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 164,7 lần... Những con số này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của ngành gạo Việt Nam trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường mới.
Điều này cũng cho thấy, các doanh nghiệp chuyển hướng mạnh sang phân khúc gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo thơm cao cấp (vừa nâng giá trị gia tăng, vừa giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống)-là hướng đi hoàn toàn đúng. Đây sẽ là cách giúp gạo Việt Nam không chỉ đứng vững trong bối cảnh dư cung hiện nay, mà còn củng cố vị thế lâu dài trên thị trường gạo toàn cầu.
Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.
Giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực rang xay, chế biến cà phê đã bị cơ quan Công an tạm giữ do nghi ngờ sản xuất, buôn bán hàng giả.
Bất chấp phiên “rơi tự do” gần 95 điểm đầu tuần, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup vẫn dẫn dắt thị trường với mức tăng gần gấp đôi chỉ trong 3 tháng. Nhờ đó, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt mốc 20 tỷ USD, cao hơn cả vốn hóa mọi ngân hàng Việt Nam, chỉ cách top 100 người giàu nhất hành tinh 3 tỷ USD.
Chiếc thẻ đỏ tai hại ở trong trận đấu vừa qua đang khiến cho cơ hội của Reon Dale Moore tại SLNA ngày càng ít đi. Liệu tiền đạo người Trinidad và Tobago có thể trụ lại đội bóng xứ Nghệ đến hết mùa giải?
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 vừa yêu cầu các ngân hàng – cả trong nước và đầu tư nước ngoài – phải xem xét kỹ chứng từ giao dịch ngoại hối, đồng thời cảnh báo xử phạt vi phạm theo luật định.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, hiện nay, các nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia luôn thường trực, đe dọa an ninh, chủ quyền của các quốc gia trên thế giới, trong đó tội phạm mạng nổi lên là một thách thức đặc biệt nguy hiểm bởi loại tội phạm này không có biên giới.
Trong lịch sử y học nước nhà có nhiều bậc danh y tài đức vẹn toàn. Một trong những tấm gương sáng về y đức phải kể đến Phạm Công Bân, danh y nổi tiếng thời Trần.
Với nhà thơ Lê Minh Quốc, văn chương trào phúng của Hoàng Thiếu Phủ (Hoàng Phủ Ngọc Phan) là tiếng cười thâm thuý. Tiếng cười đó không dừng ở sự bông đùa, tiếng cười lắng xuống nỗi chua xót, tiếng cười đọng lại niềm day dứt...
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cảnh báo châu Âu không được ngừng đối thoại với Donald Trump, nếu không muốn để Nga “thao túng tâm lý” của tổng thống Mỹ.
Cựu HLV ĐT Philippines dẫn dắt Thép xanh Nam Định? Bayern Munich gặp gỡ người đại diện của Marc Guehi; Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao U22 Việt Nam; Cristiano Ronaldo cán mốc 950 bàn thắng; Tậu thêm Lamborghini, Erling Haaland sở hữu bộ sưu tập siêu xe 370 tỷ đồng.
Chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Hiệp hội, góp phần hoàn thiện gia đình ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình phát triển và nâng cao tự chủ chiến lược.
Phân khúc xe gầm cao (SUV) cỡ D tại thị trường Việt - nơi Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest đang chia nhau doanh số, vừa đón nhận sự xuất hiện của xe hybrid Lynk & Co 08.
Loại quả này tuy nhỏ nhưng mang lại công dụng bổ tỳ bổ thận mạnh mẽ, bảo vệ chúng ta khỏi cái lạnh của mùa thu đông, mang lại sự ấm áp và sức khỏe.
Lễ hội Sông nước TP.HCM - lễ hội lớn tại TP.HCM tuy mới tổ chức hai năm nhưng đã tạo dấu ấn tốt đối với người dân và du khách. Lễ hội Sông nước năm nay sẽ diễn ra vào cuối năm với các điểm nhấn lịch sử, văn hóa, thương mại của một đô thị sông nước cùng hội tụ và tỏa sáng.
MC Công Tố đã gặp sự cố liên tiếp khi thực hiện những cảnh dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 trên không trung tại điểm cầu Khánh Hòa.
Hương Giang gần đây chia sẻ một số bài viết, video nói về chuyện tình cảm, hôn nhân. Điều đó khiến không ít khán giả cho rằng cô vẫn còn vương vấn mối quan hệ cũ.
Ngày hội "Thực tập và việc làm TP.HCM - UEH Career Fair 2025" do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức đã cung ứng hơn 3.000 vị trí, thu hút hơn 5.000 sinh viên và người tìm việc tham gia.
Không chỉ đơn thuần là một loài thủy sản dễ nuôi, cá rô phi đang dần trở thành ngành hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Nếu tận dụng tốt lợi thế tự nhiên, hoàn thiện công nghệ và gia tăng giá trị xuất khẩu, cá rô phi hoàn toàn có thể đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho mục tiêu đưa thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch 20 tỷ USD vào năm 2030.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, làng Chuông (huyện Thanh Oai) vẫn lưu giữ dáng vẻ cổ kính của một làng Việt xưa, gắn với nghề làm nón lá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, nơi đây trở thành cái nôi của những chiếc nón, không chỉ là để che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng văn hóa, chứa đựng tâm huyết và tinh hoa của người thợ qua từng lớp lá, sợi cước, khung tre.
Liệu việc Philippines vừa bị thiệt hại 7 tỷ peso do những cơn bão gần đây có ảnh hưởng đến quyết định về nhập khẩu gạo của quốc gia này trong thời gian tới. Hiện, giá gạo bán lẻ tại Philippines cao nhất 43,15 peso/kg (tương đương khoảng 21.500 đồng/kg). Trong khi đó, Indonesia tuyên bố không còn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo cho đến hết năm 2025.
Một tài xế xe tải ở Nhật Bản sống trong cảnh nghèo khó suốt nhiều thập kỷ, đã phát hiện mình bị tráo nhầm khi mới sinh ra từ một gia đình giàu có. Ông đã kiện bệnh viện và được tòa tuyên bồi thường 38 triệu yen (khoảng 250.000 USD, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng).
Bằng hướng đi đúng đắn, đó là tập trung vào tiềm năng nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều thành công trong công tác giảm nghèo bền vững. Thu nhập, đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao.
Đối tượng Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, Tây Ninh), cướp giật điện thoại di động của một người khuyết tật bán vé số dạo. Bích vừa bị công an bắt.
Thủ môn Quan Văn Chuẩn và bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh cưới chụp tại Paris (Pháp).
Cuộc giao tranh dữ dội phía bắc Pokrovsk đã giúp Ukraine nới lỏng vòng vây khi Lữ đoàn 82 của Kiev giành được thêm một chiến thắng chiến thuật quan trọng, theo Euromaidanpress.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Giám đốc một công ty về sân khấu, điện ảnh có mong muốn đặc biệt vào ngày sinh nhật cha - vị Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Viện trưởng, Phó chủ tịch.
Cây thanh long từng được ví là “cây đổi đời” với nhiều người dân ở tỉnh Tây Ninh mới (chủ yếu cây thanh long trồng diện tích lớn trên địa bàn tỉnh Long An trước đây), thế nhưng thời gian gần đây, đột ngột đang gặp nhiều khó khăn khi giá thu mua rẻ bèo.
Giá vàng hôm nay không thay đổi nhưng tình trạng xếp hàng mua vàng bất chấp cửa hàng dừng bán vẫn diễn ra. Đáng chú ý, các hội nhóm Facebook có thông tin nhận xếp hàng thuê mua vàng.
Có ý kiến cho rằng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh trả lời sai nhưng vẫn nhấn chuông tranh quyền để làm mất cơ hội “lội ngược dòng” của thí sinh về nhì đang bám sát nút điểm số.
Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.