“Phình” ra 55m chỉ để trồng cây, DA đường Tam Trinh sẽ bị thanh tra

03/06/2020 09:35 GMT+7
Về kiến nghị của một số công dân phường Yên Sở, liên quan việc xây dựng tuyến đường Tam Trinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện dự án.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Quyết định số 345/QĐ- TTCP về việc thanh tra toàn diện Dự án (DA) đường Tam Trinh và các DA liền kề với đoạn mở rộng thêm 15m, đoạn đi qua tổ 1, 3 và 27, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Đoàn thanh tra sẽ do ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Cục trưởng Cục I (TTCP) làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

“Phình” ra 55m chỉ để trồng cây, dự án xây dựng tuyến đường Nguyễn Tam Trinh sẽ được thanh tra - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh, đoạn qua phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Trước đó, tại văn bản số 396/BC-TTCP ngày 12/3/2020 về kiến nghị của ông Lê Tuấn Kiệt và một số công dân (tổ dân phố 1, 3 và 27, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) liên quan đến việc xây dựng tuyến đường Tam Trinh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện DA xây dựng tuyến đường Tam Trinh và các DA liền kề với đoạn mở rộng thêm 15m đoạn đi qua tổ 1, 3 và 27, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra cho biết, vụ việc khiếu nại của các công dân liên quan đến việc thực hiện DA đường Tam Trinh và các DA liền kề với đoạn mở rộng thêm 15m, đoạn đi qua tổ 1, 3 và 27, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai được các cơ quan chức năng Hà Nội tiếp công dân, giải quyết, nhưng công dân không đồng tình, tiếp khiếu và có thêm nội dung tố cáo lên Trung ương.

Ông Thanh cho rằng, đây là vụ việc không lớn nhưng có nhiều tình tiết phức tạp, TTCP đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, được Phó Thủ tướng chỉ đạo giao TTCP thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện DA, làm rõ phản ánh của người dân. Đồng thời, TTCP cũng đã đưa vụ việc nyaf vào danh sách các vụ việc phức tạp, cần phải rà soát theo quy định.

Theo tìm hiểu của Etime, DA mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài 3,5 km với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, đoạn mở rộng từ Cầu Mai Động đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở có mặt cắt 40m, dài khoảng 2km. Đoạn còn lại từ Nhà máy xử lý nước thải đến đường Vành đai III thuộc địa bàn phường Yên Sở dài 1,3km, mở rộng 55m (thêm 15m). Đoạn mở rộng thêm 15m được quy hoạch để trồng cây xanh và đường gom nội bộ.

Tháng 10/2016, DA đã được khởi công và dự kiến hoàn thành 2018. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong do gặp phải sự phản đối của gần 200 hộ dân thuộc tổ 1, 3, 27 phường Yên Sở.

Các hộ dân ủng hộ việc mở rộng đường Tam Trinh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng hiện tại. Tuy nhiên, họ cho rằng việc mở rộng chỉ để trồng cây xanh, làm đường gom nội bộ với kinh phí giải phóng mặt bằng lớn thì không hợp lý.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục