dd/mm/yyyy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng

Sáng nay (5/9), ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 cùng với 42 cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh Trường Tiểu học Mường Giàng (xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La).

Clip: Lễ khai giảng Trường Tiểu học Mường Giàng (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Mường Giàng có tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 53,9% học sinh được khen thưởng; tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98,9%. Nhà trường được Bộ GDĐT tặng Bằng Khen có thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối tiểu học... 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 2.

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Mường Giàng. Ảnh: Tuệ Linh.

Năm học 2022 - 2023, nhà trường có 5 khối lớp với hơn 400 học sinh; 42 cán bộ, giáo viên. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, rèn luyện tính tự lực, chủ động sáng tạo trong học tập…; phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 4.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đánh trống khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Tuệ Linh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thu, Bí thư huyện ủy Quỳnh Nhai đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Hoàng Ngọc Toản, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Giàng cho biết: Năm học 2022-2023 diễn ra trong niềm vui và tự hào của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Mường Giàng nhưng cũng mở ra những khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phải nỗ lực không ngừng, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, đoàn kết, phát huy khả năng sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 6.

Thầy Hoàng Ngọc Toản, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Giàng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Tuệ Linh.

Đặc biệt là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đòi hỏi cán bộ quản lý, giáo viên phải nắm vững quan điểm đổi mới giáo dục, phải linh hoạt, sáng tạo, phát huy năng lực và tính chủ động, tích cực của học sinh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 6.

Thầy Hoàng Ngọc Toản, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Giàng đón các em học sinh lớp 1. Ảnh: Tuệ Linh.

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và quyết tâm hoàn thành thắng lợi  nhiệm vụ năm học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 7.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị Trường Tiểu học Mường Giàng tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; khai thác, sử dụng các thiết bị dạy và học hiệu quả, phù hợp; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục; phát huy năng lực, sức sáng tạo và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa để phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đối với các em học sinh phải xác định mục đích và động cơ học tập đúng đắn: Học để hiểu biết, học để làm người, học để góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày một đẹp giàu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 8.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho Trường Tiểu học Mường Giàng nhân lễ khai giảng. Ảnh: Tuệ Linh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Giàng - Ảnh 9.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Nhai trao 5 xuất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 1,5 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, hơn 19.000 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến THPT thuộc 37 trường trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai cũng náo nức bước năm học mới với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tuệ Linh