BVBank mang gì lên HOSE để kỳ vọng lãi 1.000 tỷ đồng?
Phiên chào sàn HOSE của BVBank không chỉ đánh dấu bước chuyển về thị trường niêm yết mà còn mở đầu cho tham vọng mới: lần đầu đặt hướng tới mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.
Cùng dự có ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo ngày hội; ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo 7 tỉnh thành, Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và hàng nghìn du khách gần xa...

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ ngày 26 đến 28/6, có sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có lịch sử, bản sắc, phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống văn hóa riêng. Nhưng tất cả cùng chung sống trong mái nhà Việt Nam, cùng hun đúc nên truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trong cộng đồng ấy, dân tộc Chăm có bề dày lịch sử và đời sống văn hóa phong phú, độc đáo, có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình hình thành, giao thoa và phát triển của văn hóa Việt Nam.
Văn hóa Chăm là một kho tàng đặc sắc, từ các công trình kiến trúc tôn giáo được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt cho đến các bảo vật quốc gia và hệ thống thư tịch cổ.
Một trong những đặc sắc nổi bật của văn hóa Chăm ở Việt Nam là sự thống nhất trong cội nguồn dân tộc, đồng thời rất phong phú, đa dạng về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và không gian cư trú.
Nếu như ở khu vực Nam Trung Bộ, đồng bào Chăm lưu giữ nhiều lễ hội, nghi lễ, phong tục và nghề thủ công đặc sắc, thì tại Nam Bộ, đồng bào Chăm lại tạo nên một không gian văn hóa riêng, gắn bó giữa đạo và đời, giữa tôn giáo và dân tộc, giữa gìn giữ đức tin với thực hiện tốt trách nhiệm công dân.
Chính sự đa dạng ấy làm nên vẻ đẹp riêng có của văn hóa Chăm. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tính phong phú, bao dung, cởi mở và thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

“Tôi đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Khánh Hòa cùng các địa phương đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI với quy mô rộng hơn, chương trình phong phú, đa dạng và đặc sắc, có sự tham gia của đại biểu đại diện đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đây là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, vừa đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của đồng bào, vừa thể hiện sự quan tâm toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, trong đó có văn hóa dân tộc Chăm…”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai, thực hiện những quyết sách mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn là hoạt động thiết thực cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định mục tiêu đề nghị UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nưgar” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cam kết mạnh mẽ của Khánh Hòa trong việc bảo tồn di sản văn hóa Chăm.
Với ý nghĩa đó, ngày hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm - một bộ phận quan trọng trong bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ như lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, trang phục, ẩm thực và tín ngưỡng không chỉ là tài sản văn hóa quý báu của đồng bào Chăm mà còn là một phần di sản chung của dân tộc Việt Nam cần được bảo vệ, gìn giữ và phát huy trong đời sống đương đại.
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới” thông qua các hoạt động của ngày hội, như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Chăm, thi trình diễn nghề thủ công truyền thống, thi đấu các môn thể thao; hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, hội chợ ẩm thực, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của các địa phương trên cả nước tham gia ngày hội…

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Khánh Hòa là tỉnh có nhiều đồng bào Chăm sinh sống với khoảng 95.468 người, chiếm hơn 50% trên tổng số đồng bào Chăm trong cả nước.
Đến với Khánh Hòa, du khách sẽ trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa Chăm tiêu biểu đang hiện diện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Cùng với đó là các giá trị văn hóa gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai; các bảo vật quốc gia tiêu biểu của người Chăm như: Bia Hòa Lai, Phù điêu Vua Pô Rome, Bia Phước Thiện, Tượng thờ Vua Pô Klong Garai.

Tại đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức và hòa mình trong đêm hội rộn ràng với các tiết mục nghệ thuật chào mừng, tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”.
Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Võ Hạ Trâm, Trọng Tấn, Hoàng Bách, nhóm MTV, Chi Sol, Tiến Hưng... Chương trình được kết cấu thành 3 chương: "Huyền tích dân tộc Chăm"; "Tinh hoa văn hóa Chăm"; "Người Chăm trong dòng chảy đất nước".

Quảng bá hình ảnh đến du khách gần xa
Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày hội là để tôn vinh các giá trị của cộng đồng người Chăm, những di sản về văn hóa Chăm để người dân, du khách thêm hiểu về đồng bào Chăm, những giá trị văn hóa đã để lại.
Trong đó, những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm trong cả nước sẽ thực sự lung linh và tỏa sáng…

Đáng chú ý cuộc hội thảo chuyên đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới".
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức đã nhận được gần 80 bài phát biểu, tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học, chuyên gia.
Dự kiến, hội thảo sẽ quy tụ khoảng 300 đại biểu, trong đó có gần 50 nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ và nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan Trung ương và các địa phương.
Cục Điện ảnh phản hồi sau thông cáo của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc về phim "Hoàng hậu cuối cùng", làm rõ quan điểm về phim lấy cảm hứng từ lịch sử.
Phiên chào sàn HOSE của BVBank không chỉ đánh dấu bước chuyển về thị trường niêm yết mà còn mở đầu cho tham vọng mới: lần đầu đặt hướng tới mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng.
Dù sở hữu tài nguyên khoáng nóng tự nhiên dồi dào – lợi thế lớn để đẩy mạnh du lịch Lào Cai theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng, thế nhưng các cơ sở kinh doanh, HTX tại xã vùng cao tại xã Hạnh Phúc vẫn đang trăn trở, chật vật do vướng mắc thủ tục đất đai và cấp phép khai thác.
CLB CAHN đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo người Colombia - Brayan Perea.
Ngày 21/7, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt mưa lũ vừa qua.
Không chỉ đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bảo Thắng còn tạo dấu ấn trong công tác giám sát, vận động nhân dân và chăm lo an sinh xã hội. Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập (K600) thuộc thôn Lâm Tây (xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng) không chỉ mở ra hy vọng đưa các anh về với gia đình, mà còn làm phát lộ những dấu tích lịch sử vô cùng giá trị về một căn cứ hậu cần đặc biệt trên chiến trường Quảng Đà năm xưa.
Làn sóng biểu tình tại Ukraine đang bước sang giai đoạn căng thẳng mới khi người biểu tình tung "tối hậu thư", yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky phải thay thế Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi và khôi phục chức vụ cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, theo Novinite.
Sáp nhập xã phường năm 2025, thành phố Hải Phòng (gồm địa phận tỉnh Hải Dương cũ) vẫn còn 8 xã và 1 phường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập tiếp trong năm 2026. Trong 8 xã chưa đạt chuẩn của Hải Phòng thì có tới 3 xã thuộc địa phận huyện Nam Sách cũ, trong đó có xã Nam Sách-xã mới mang tên huyện cũ của tỉnh Hải Dương trước đây.
Những người chỉ trích đã lên án Argentina vì lối chơi thô bạo và tinh thần thể thao kém trong trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha, qua đó củng cố hình ảnh "kẻ phản diện" của World Cup 2026 mà đội tuyển này đã mang theo suốt giải đấu.
Một người phụ nữ ở Đà Nẵng vì tin vào lời hứa có thể dùng “tâm linh” để lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị lừa trước đó đã tiếp tục sập bẫy, chuyển 179 triệu đồng cho một người hành nghề bói toán.
Công an TP.Huế điều động 5 Trưởng phòng thuộc các đơn vị nghiệp vụ nhằm kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" trân trọng đề nghị các tác giả thuộc Top 100 Chung khảo (hoặc phụ huynh, thầy cô giáo đối với các em học sinh) khẩn trương xác nhận thông tin cá nhân để hoàn tất các thủ tục trao giải thưởng, cấp giấy chứng nhận và thanh toán nhuận bút theo quy định.
Trong vụ án lừa đảo xảy ra năm 2011, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng bỏ trốn và đến nay, Viện kiểm sát xác định đủ căn cứ nên truy tố vắng mặt đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Trước buổi tập chiều 21/7 cùng ĐT Việt Nam tại Chonburi, Nguyễn Thành Chung đã xuất hiện với khuôn mặt có nhiều vết bôi màu trắng. Xác nhận với PV Báo Dân Việt, trung vệ người Tuyên Quang cho biết anh bị zona.
8 mô hình tái hiện những danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam được giáo viên và học sinh mầm non sáng tạo từ các vật liệu tái chế rất ấn tượng.
Theo cử tri Thành phố Đà Nẵng phản ánh, hiện nay nhiều dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả chưa được xử lý dứt điểm; một số trụ sở cơ quan sau sắp xếp đơn vị hành chính bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
Những thiếu nữ vùng cao ở Nghệ An bị các đối tượng rủ rê, lôi kéo bằng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu.
Cụ ông ngộ độc rượu nhưng gia đình không biết, đến khi phát hiện, cụ ông đã rơi vào tình trạng mê man hơn 1 ngày, suy đa tạng, suy thận.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Nga được cho là đã cải tiến trực thăng vận tải Mi-8 thành một nền tảng tác chiến điện tử bay, chuyên gây nhiễu tín hiệu dẫn đường vệ tinh của các máy bay không người lái (UAV) tầm xa Ukraine. Thông tin về hệ thống này vô tình bị lộ qua những bức ảnh do chính một kênh Telegram ủng hộ Nga đăng tải.
Ngày 21/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mường Than - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn lũ quét vừa qua.
Ngày 21/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.
Theo tiết lộ, sau khi nói lời chia tay Thép xanh Nam Định, Njabulo Blom - ngoại binh từng khoác áo ĐT Nam Phi, nhiều khả năng sẽ gia nhập Thể Công Viettel.
Từ nhiều năm chật vật với đất phèn, ông Trần Văn Phước đã mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng kỹ thuật và sản phẩm mới, mở ra hướng canh tác hiệu quả hơn, giảm chi phí, tăng lợi nhuận ngay trên vùng đất khó.
Số nhà, đất công sản mà phường Cẩm Thành cho thuê nằm ở mặt tiền các tuyến đường của trung tâm tỉnh như Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh… vốn là trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi thu hồi và giao lại cho phường chủ quản.
Nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/7 ở tuổi gần 90. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho khán giả cùng giới nghệ sĩ Hong Kong.
Trận lũ lịch sử đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, tài sản tích cóp nhiều năm phút chốc mất trắng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn. Giữa khung cảnh tan hoang ấy, một bếp cơm thiện nguyện ở bản Cang Cai, xã Than Uyên đã đỏ lửa suốt nhiều ngày qua, mang theo những suất cơm nóng và sự sẻ chia kịp thời dành cho bà con vùng lũ.
Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thảo luận về 4 nội dung quan trọng, trong đó có Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Quy định những điều đảng viên không được làm...
Sáng 21/7, Công ty CP Phúc Sinh Đắk Nông chính thức ra mắt dự án Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của Phúc Sinh nhằm phát triển năng lực chế biến, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.