Phó công an xã nổ súng, 2 mẹ con trọng thương

Khắc Cường Thứ ba, ngày 21/10/2014 17:02 PM (GMT+7)
Chiều nay (21.10), Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ Phó Công an xã Tân Thuận Bình nổ súng khiến 2 người dân trúng đạn bị trọng thương vào tối 19.10.
Bình luận 0

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 19.10, trên địa bàn xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ nổ súng của công an xã khiến 2 người dân bị trọng thương gây chấn động nơi này. Nạn nhân được xác định là 2 mẹ con: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi) và anh Nguyễn Vũ Trường Giang (20 tuổi), ngụ xã Tân Thuận Bình.

img

Ảnh minh họa.


Theo lời kể của bà Thủy: Vào thời điểm trên, bà cùng con trai đi làm về thì thấy trên phần đất của bà có cắm trụ điện nên xảy ra cự cãi với hàng xóm là ông Nguyễn Chí Hùng. Người hàng xóm này báo công an nên một lúc sau 4 công an xã đến đòi còng con trai của bà đưa về Công an xã. Trong lúc này, Giang có lời qua tiếng lại sau đó xảy ra mâu thuẫn thì Phó Công an xã Châu Văn Chính dùng còng số 8 đòi còng tay Giang đưa về xã nhưng Giang không chấp nhận. Bất ngờ ông Chính móc súng trong người ra bắn nhiều phát trúng vào người bà Thủy và Giang.

Bà Thủy cho biết: Bất bình vì việc ông Chính móc súng bắn vào người, Giang tức giận chạy vào nhà lấy ra một con dao để ăn thua với ông Chính. Hai bên tiếp tục xô xát qua lại và ông Chính tiếp tục dùng súng ngắn bắn về hướng của 2 mẹ con bà Thủy. Sau đó, 2 mẹ con bà Thủy được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Bà Thủy bị bắn trúng vào chân bên phải, còn Giang bị bắn trúng vào phần mặt bên phải xuyên vào bên trong gây chấn thương vùng mặt, phải khâu nhiều mũi.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết anh Giang vẫn còn nằm điều trị  tại bệnh viện. Do 2 vết thương nặng nên bác sĩ phải khâu trên 30 mũi. Mấy ngày nay, nạn nhân đau đớn, chỉ uống sữa và khó ngủ. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu bệnh viện phối hợp cơ quan chức năng giám định thương tật của Giang.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt thì lãnh đạo chính quyền, đoàn thể xã Tân Thuận Bình đã trực tiếp đến bệnh viện thăm và gửi tiền cho nạn nhân, nhưng bị gia đình nạn nhân từ chối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem