Khắp nước Mỹ hàng nghìn người đổ xuống đường phản đối ông Trump
Hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình tại Washington và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại “Hội thảo tập huấn triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu - EPR” sáng 25/3 do Cục Môi trường, Văn phòng EPR - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Nguyễn Văn Phan (Văn phòng EPR) cho biết, trước khi có quy định về EPR, phần lớn bao bì sau khi sử dụng được thải trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, khi Việt Nam đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, nhất khi áp dụng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các nhà sản xuất bắt buộc phải tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường.
Theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP vừa ban hành, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu được quy làm 2 nội dung. Đối với trách nhiệm tái chế, nhà sản xuất các sản phẩm săm lốp, dầu nhớt, pin, ắc quy và một số loại bao bì có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2024; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện và điện tử có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2025; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm phương tiện giao thông có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2027.
“Hội thảo tập huấn triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu - EPR” sáng 25/3 do Cục Môi trường, Văn phòng EPR - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
Đối với trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải, nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm pin dùng một lần, tã lót, kẹo cao su, thuốc lá,…một số sản phẩm nhựa tổng hợp và bao bì thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải từ ngày 01/01/2022.
Bao bì, pin sạc - ắc quy, dầu nhớt, săm lốp, sản phẩm điện, điện tử, phương tiện giao thông nằm trong nhóm danh mục bắt buộc phải đóng góp EPR. Trong đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì chịu ảnh hưởng chính. Họ là nhà sản xuất bao bì thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm tẩy rửa, xi măng…
Cũng theo Nghị định 05, một số nhóm nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì được loại trừ trách nhiệm EPR, đó là: Nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm; Nhà sản xuất, nhập khẩu có doanh thu bán các sản phẩm thuộc nhóm bao bì dưới 30 tỷ đồng/năm; Nhà sản xuất bao bì mà bao bì đó được chính nhà sản xuất đó thu hồi, đóng gói để tiếp tục đưa ra thị trường với tỷ lệ bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc.
Việc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được xác định bằng công thức: F = R x V x Fs, trong đó R là tỷ lệ tái chế bắt buộc, V là lượng sản phẩm, bao bì đưa ra thị trường, còn Fs là định mức chi phí tái chế. Fs được sửa đổi theo Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025. Ví dụ, với bao bì giấy, carton, Fs=1,938; bao bì nhôm, Fs=2,448; bao bì sắt và kim loại khác, Fs=3,672...
"Doanh nghiệp lưu ý kê khai và gửi bản kê khai số tiền đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải trên Hệ thống thông tin EPR quốc gia, đồng thời kê khai theo lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu đưa ra thị trường trong năm liền trước”, ông Phan nói.
Ông Đỗ Xuân Thuấn, Văn phòng EPR cho biết, trước đây, việc đăng ký kê khai, thực hiện trách nhiệm EPR được thực hiện thông qua hệ thống thông tin điện tử EPR quốc gia chính thức hoạt động từ 29/1/2024.
Tuy nhiên, trên cơ sở hợp nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên & Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống được chuyển tên miền mới thành epr.mae.gov.vn. Việc đăng ký tài khoản sẽ dựa trên tên thông tin doanh nghiệp và mã số cũ. Hiện các tài khoản, thông tin tài khoản trên cổng thông tin điện tử cũ vẫn được lưu trữ trên website với tên miền mới.
Ông Thuấn lưu ý, nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì phải thực hiện trách nhiệm và kê khai số tiền đóng góp trước 31/3/2025.
Ông Nguyễn Văn Phan, Văn phòng EPR thuyết trình tại hội nghị. Ảnh: NN&MT
Theo Nghị định 05, trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu đã đăng ký và thực hiện tái chế một số sản phẩm bao bì có trách nhiệm từ 1/1/2024 như xăm lốp, ác quy, bao bì phải đăng ký kế hoạch từ năm 2024 và khối lượng tái chế đáp ứng quy định của pháp luật, sẽ được bảo lưu khối lượng này để tính vào kết quả thực hiện trong năm 2025.
Tại hội thảo, đại diện nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đặt các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường. Bà Chu Thị Kim Thanh, đại diện Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam băn khoăn việc có được bảo lưu kết quả thu gom tái chế cho các năm và trách nhiệm của đơn vị ủy quyền thu gom tái chế hay không?.
Trong khi bà Trương Thị Thanh Hoa, đại diện Coca Cola Việt Nam nêu 2 câu hỏi. Một là, về kê khai trên hệ thống EPR. Nếu công ty sản xuất chai nước thủy tinh, sau đó thu hồi và tái chế thì có cần đóng góp tài chính nữa không?.
Với câu hỏi này, Văn phòng EPR cho biết, theo Nghị định 05, tính đến ngày 31/3 thì sẽ phải thực hiện trách nhiệm kê khai và tái chế cho năm 2024. Nếu tỷ lệ thu hồi của công ty cao hơn tỷ lệ bắt buộc, thì không cần kê khai, với sản phẩm chai thủy tinh là 15%. Nếu doanh nghiệp thu hồi tái chế nhiều hơn 15% thì đương nhiên loại trừ khỏi đối tượng khỏi trách nhiệm kê khai và thực hiện EPR, cũng như không cần báo cáo kết quả thực hiện. Ngược lại, nếu thấp hơn, thì phải thực hiện trách nhiệm mở rộng như thu hồi, xay, nghiền… vỏ chai.
Ông Đỗ Xuân Thuấn, Văn phòng EPR hướng dẫn đăng ký, kê khai cho nhà sản xuất, nhập khẩu. Ảnh: NN&MT.
Theo ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc thực hiện EPR là cần thiết và gấp rút, không chỉ giúp cho môi trường ngày càng xanh, sạch hơn mà còn giúp doanh nghiệp có thể duy trì xuất khẩu, sản phẩm bảo đảm tính bền vững trên thị trường quốc tế.
“Ví dụ trong lĩnh vực may mặc, Việt Nam gần như đứng top đầu thế giới về xuất khẩu nhưng kể từ năm 2024, đã tụt xuống vị trí sau do tỷ lệ tái chế trong lĩnh vực này rất hạn chế, trong khi mua nguyên vật liệu tái chế từ nước ngoài lại đắt đỏ”, ông Trung nêu vấn đề. Theo đó, việc hình thành mô hình tái chế trong nước rất cần thiết và hiệu quả để tăng tỷ lệ tái chế cho từng mặt hàng. Ở mặt khác, thực thi EPR cần sát và thích nghi với các điều kiện của Việt Nam.
Lãnh đạo Cục Môi trường cũng kêu gọi sự tham gia quyết liệt và nhanh chóng của các doanh nghiệp để hình thành nền công nghiệp tái chế, khi ngày càng nhiều các doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu tham gia vào thị trường này.
Việc thực thi trách nhiệm EPR giúp doanh nghiệp được nâng cao nhận thức, thực thi một cách trách nhiệm hơn nghĩa vụ với bảo vệ môi trường. Từ đó, đáp ứng với những quy định ngày một cao về “tiêu chuẩn xanh” của các thị trường, nhất là trong lĩnh vực dệt may. Không chỉ tạo thêm dư địa xuất khẩu cho các ngành hàng, thực thi EPR còn góp phần quan trọng trong việc giúp Việt Nam phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, như cam kết đưa ra tại COP26.
Ông Hồ Kiên Trung cho biết, cơ sở pháp lý đã quy định đầy đủ cho doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính để hỗ trợ tái chế. Nội dung EPR đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và được cụ thể hóa tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc thực hiện EPR là cần thiết và gấp rút, không chỉ giúp cho môi trường ngày càng xanh, sạch hơn mà còn giúp doanh nghiệp có thể duy trì xuất khẩu, sản phẩm bảo đảm tính bền vững trên thị trường quốc tế. Ảnh: NN&MT.
Gần đây nhất, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ các đối tượng thực hiện trách nhiệm, linh hoạt trong việc tái chế một số loại bao bì và quy định rõ hơn về các giải pháp tái chế giúp việc triển khai EPR được thực hiện rõ ràng, minh bạch và hiệu quả hơn. Mặt khác, định mức chi phí tái chế (Fs) cũng đã được ban hành tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT.
Với trách nhiệm tái chế, nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm săm lốp, dầu nhớt, pin, ắc quy và một số loại bao bì có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2024; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện và điện tử có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2025; nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm phương tiện giao thông có trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2027.
Với trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải: nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm pin dùng một lần, tã lót, kẹo cao su, thuốc lá,… một số sản phẩm nhựa tổng hợp và bao bì thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải từ ngày 01/01/2022.
Thời điểm các nhà sản xuất, nhập khẩu phải đăng ký, kê khai kế hoạch tái chế và kê khai số tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, hỗ trợ xử lý chất thải là trước ngày 31/3 hằng năm.
Theo đó, việc đăng ký, kê khai, báo cáo việc thực hiện trách nhiệm sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống thông tin EPR Quốc gia thay vì nộp bản giấy, giúp việc thực hiện chế độ kê khai, báo cáo thuận lợi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí.
Cục Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu. Phó Cục trưởng Cục Môi trường kỳ vọng vào sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các cơ quan liên quan để xây dựng một hệ thống EPR hiệu quả, chất lượng.
Triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) là cách tiếp cận của chính sách môi trường phổ biến trên thế giới và được đánh giá là công cụ rất hiệu quả trong quản lý rác thải.
EPR được xem là động lực để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, đã được thực hành ở nhiều quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… và đem lại nhiều kết quả tích cực.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, Tại Việt Nam, quy định về EPR được cụ thể hóa trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Nghị định 08/2022 và Thông tư số 02/2022, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong tái chế và xử lý chất thải.
Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2025 và Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Thông tư số 07/2025 nhằm quy định rõ hơn, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện.
Việc sáp nhập 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương với TP HCM, thành phố sau hợp nhất, sáp nhập là một vùng kinh tế đô thị lớn mạnh. Có một ngành, hàng hot thường gắn liền với đô thị-đó là ngành sinh vật cảnh. Sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu với TP HCM sẽ là cơ hội lớn co nành sinh vật cảnh nói chung và nghề nuôi cá cảnh (nuôi cá kiểng) nói riêng phát triển...
Hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình tại Washington và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Sau khi được ban lãnh đạo và các cầu thủ của CLB B.Bình Dương thuyết phục, HLV Nguyễn Công Mạnh đã thay đổi quyết định và tiếp tục gắn bó với đội bóng đất thủ.
Trong quá trình lưu thông, xe máy do người phụ nữ cầm lái đã va quẹt với xe 16 chỗ, sau đó, người này chặn xe 16 chỗ để “nói chuyện”.
Vụ đông xuân 2024-2025, hai giống lúa thuần năng suất cao, chất lượng tốt ĐB18 và VNR10 của Vinaseed được nông dân Đà Nẵng đánh giá là những giống hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật, vượt lên trên mọi điều kiện ngoại cảnh, phát triển tốt cho ra những bông lúa trĩu hạt, năng suất cao.
Ngày 20/4, tại Hà Nội, chiến dịch cộng đồng mang tên "Một triệu cuốn sách làm giàu cho nông dân Việt Nam" đã được phát động tại Phố sách Hà Nội (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Bộ Quốc phòng Ukraine vừa lên tiếng bác bỏ thông tin từ tờ New York Post cho rằng, Kiev ủng hộ 90% kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
2 cầu thủ Việt kiều mới toanh lên ĐT Việt Nam? Ollie Watkins công khai bất mãn với HLV Unai Emery; Chelsea tự tin nổ "bom tấn" 50 triệu bảng; Messi giúp đối thủ của Inter Miami lập kỉ lục; Đoàn Văn Hậu mừng tuổi mới bên vợ con.
Theo con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng, cô và Đức Hải đã chính thức "đường ai nấy đi". "Tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả điều tuyệt vời cả hai cùng có trong khoảng thời gian gần 3 năm qua. Chúng tôi bắt đầu là bạn, kết thúc cũng là bạn", người đẹp sinh năm 1996 cho biết.
Trước thông tin mạng xã hội lan truyền một cơn bão mạnh (gió mạnh cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5/2025, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định, thông tin này có cơ sở khoa học.
Phú Thọ, vùng đất Tổ linh thiêng của dân tộc Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với di tích lịch sử Đền Hùng mà còn là quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, nghệ thuật và khoa bảng.
Trong kiếm hiệp Kim Dung, dù chỉ xuất hiện chốc lát nhưng thân phận, võ công của 2 nhân vật bí ẩn này khiến các cao thủ võ lâm phải kinh ngạc.
Giải leo núi Yên Tử 2025 với chủ đề "Chinh phục đỉnh Phù Vân" có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên chuyên và không chuyên.
Công an tỉnh Long An xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy nhà xưởng tại công ty sản xuất giày tại KCN Thuận Đạo, huyện Cần Đước.
Từ đại hiệp lẫy lừng trên màn ảnh đến người đàn ông bình dị trong đời thường, Tiêu Ân Tuấn cho thấy phong cách sống điềm đạm, bản lĩnh và trách nhiệm. Lần đầu nam diễn viên “Tiểu Lý phi đao” nói về vợ cũ và chuyện tình cảm hiện tại.
Bloomberg đưa tin rằng, chính quyền Trump sắp công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.
Trứng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ, ngoài cách luộc hay chiên, dưới đây là những cách ăn trứng còn tốt hơn bình thường, thích ăn trứng phải biết.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường của Thành phố để thực hiện lấy ý kiến nhân dân và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp. Theo ghi nhận, quá trình lấy ý kiến, cơ bản người dân ủng hộ phương án sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới.
Điểm cốt lõi và làm nên sự khác biệt của lễ hội Sú Khon Khoài chính là nghi thức "Cúng hồn trâu", thể hiện lòng biết ơn con trâu – loài vật gắn bó mật thiết, cùng người nông dân vượt qua vất vả trên đồng ruộng để mang lại những mùa vụ bội thu.
Loại rau dại này có hương vị độc đáo và mùi thơm nồng nàn. Chúng giàu vitamin giúp thúc đẩy sự phát triển của xương, tăng cường khả năng miễn dịch.
Đến nay, toàn TP.HCM có hơn 1.200 nhà tạm, nhà dột nát được sửa chữa hoặc xây mới. TP.HCM sẽ chi hơn 200 tỷ đồng giúp các tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc một nữ sinh ở Bình Định bị đánh đập thô bạo, clip đăng tải gây xôn xao mạng xã hội.
Sau trận thua nặng nề 0-4 trên sân khách HAGL, hòa đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 1-1 và mới nhất thua Hà Nội FC 0-3 ngay ở sân nhà, HLV Nguyễn Công Mạnh của B.Bình Dương thẳng thắn nói ông xấu hổ nên xin từ chức.
Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng tại phiên chốt tuần "rơi tự do" 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước đó. Các nhà phân tích cho rằng, không ngoại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước có những động thái can thiệp thị trường vàng, sẽ xuất hiện làn sóng bán tháo.
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BQP, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó làm rõ các quy định quan trọng áp dụng cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổi do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại lực lượng.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã có các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Các đề xuất của Mỹ bao gồm việc bỏ vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine, tờ Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình.
Sáng ngày 20/4/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức phát động chương trình “BIDV RUN - Vì cuộc sống Xanh” mùa thứ 5 nhằm lan tỏa “tinh thần xanh” và khuyến khích cộng đồng chung tay cùng ngân hàng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.
Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870ha, trong đó sẽ xây dựng những công trình hàng đầu thế giới như: Nhà hát, khu vui chơi, cảng, tòa tháp…
Trung tướng phi công Phạm Tuân nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Ngày 27/12/1972, bắn rơi máy bay B-52, trở thành phi công đầu tiên bắn hạ “pháo đài bay bất khả xâm phạm” B-52 của Mỹ.
Tối qua (19/4), tại Phòng Hòa nhạc Lớn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đêm nhạc “Tchaikovsky Night” đã diễn ra, quy tụ đông đảo khán giả yêu âm nhạc cổ điển.