Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình 4 người chết thảm vì tai nạn

Công Xuân Chủ nhật, ngày 21/06/2015 16:23 PM (GMT+7)
Chiều 21.6, Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBATGT Quốc gia - đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân Lê Văn Diệp (36 tuổi).
Bình luận 0
Trước đó vào sáng 20.6, đại diện UBATGT tỉnh Quảng Ngãi - ông Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi - đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho thân nhân gia đình anh Diệp.

img
Ông Đặng Văn Minh (trái), Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho thân nhân gia đình anh Diệp.
Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều tối 19.6, anh Lê Văn Diệp (ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) chở vợ là chị Trần Việt Nhật (30 tuổi) và 2 con: Lê Trần Trâm Anh (7 tuổi), Lê Quốc Thái (4 tuổi) bằng xe máy mang BKS 76K1-0220 về quê ngoại ở huyện Đức Phổ ăn Tết Đoan Ngọ.

Tuy nhiên khi chạy trên quốc lộ 24, đến địa bàn thôn Hóc Kè, xã Ba Động, cùng huyện thì bị chiếc xe tải chở dăm mang BKS 76K-5057, do tài xế Lê Trần Thanh Bình (SN 1986, ở TP.Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông ngược chiều lấn sang trái và tông trúng. Hậu quả, vợ chồng anh Diệp và 2 con đều tử vong.

img
Tài xế Bình, người điều khiển ô tô tải chở dăm gây tai nạn thảm khốc.
Theo đại tá Lê Văn Khoa, Trưởng Công an huyện Ba Tơ, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Bình lấn đường, vượt ẩu. Hiện Công an huyện Ba Tơ đã bắt khẩn cấp tài xế Bình và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem