dd/mm/yyyy

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La

Ngày (20/1), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái, cùng đoàn công tác đã lên thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Sơn La.

Tiếp đón đoàn có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Sơn La năm 2021.

Trong năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của Sơn La gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép": Từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà Tết các gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Quốc Tuấn.

Kinh tế của tỉnh Sơn La duy trì tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ; công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống dịch Covid-19 triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2021. Đồng thời, thông tin một số tình hình chung của cả nước và dự báo năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, huyện và nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Sơn La đã đề ra.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp. Ảnh: Quốc Tuấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vacine phòng Covid-19 mũi 3; quan tâm tới vấn đề lao động, giải quyết việc làm cho người dân và giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh, xã hội; khẩn trương xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và quan tâm tổ chức cho người dân vui xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022 đầm ấm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La - Ảnh 4.

Đại diện đoàn công tác Trung ương trao quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Quốc Tuấn

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đoàn công tác đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; trao quà Tết cho 20 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Sơn La; thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và chúc Tết tại Sơn La - Ảnh 5.

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh Sơn La 500 triệu đồng.

Cùng đoàn công tác với Phó Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV đã tặng Quỹ khuyến học tỉnh Sơn La 500 triệu đồng.



PV Tây Bắc