Thứ sáu, 19/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận

12/01/2023 4:25 PM (GMT+7)

Sáng nay (12/1), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (Khu công nghiệp Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng những kết quả mà Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt đã đạt được; đồng thời gửi lời chúc cán bộ, công nhân, người lao động và tập thể công ty luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới an khang, thịnh vượng; chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển, đưa các sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động. 

Nhân dịp Tết đến, Đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Đảng Ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân và công nhân sau những ngày Tết đầm ấm sum vầy cùng gia đình sẽ trở lại gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động sản xuất; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của chính bản thân mình.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn các chủ doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt, quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 2.

Công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận vui mừng vì nhận được sự động viên và những món quả Tết ý nghĩa từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, bà Bùi Thị Mai Hiên, Tổng Giám đốc GC Food Group đã cảm ơn sự quan tâm kịp thời và quý báu của đồng chí Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và dành tặng những món quà hết sức ý nghĩa cho người lao động. 

"Những món quà Tết này không chỉ ý nghĩa về mặt vật chất mà đây còn là món quà tinh thần quý giá, tạo động lực cho người lao động tự tin vươn lên trong cuộc sống, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất ngày càng gắn bó với doanh nghiệp", bà Hiên nói.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 3.

Công nhân khó khăn tỉnh Ninh Thuận nhận qua tết từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự (96 tuổi, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) có chồng và 3 con là liệt sỹ; thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 

Trước đó, chiều 11/1, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng 152 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm) được thành lập vào năm 2014, có trụ sở tại KCN Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - là thành viên của GC Food Group. Công ty đã đầu tư nhà máy chế biến nha đam với công suất 35.000 tấn/năm trên diện tích 20.000m2 và là nhà máy chế biến nha đam lớn nhất Việt Nam hiện nay đạt chuẩn quốc tế FSSC 22000.

Sự xuất hiện của Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt trên vùng đất nắng gió Ninh Thuận đã làm hồi sinh cây nha đam, khai thác hiệu quả giá trị mà cây nha đam mang lại, đồng thời giúp cho hàng trăm công nhân, người lao động và các hộ trồng nha đam có nguồn thu nhập ổn định. Sản phẩm nha đam của công ty đã vươn tầm quốc tế với việc xuất khẩu đi 20 quốc gia trên thế giới , trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ…

Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt hiện có 430 cán bộ công nhân, người lao động. Trong đó, có nhiều công nhân là đồng bào dân tộc Raglai. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho người lao động, Cánh Đồng Việt còn rất quan tâm đến đời sống tinh thân của của cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty bằng các chương trình, hoạt động ý nghĩa.

Trong năm 2022, Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo, Top 200 Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ, Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Cúp vàng sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận, Chứng nhận OCOP 4 sao nha đam sệt, Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận…


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.