Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chạy đua từng giờ từng phút" để điều trị bệnh nhân Covid-19

Bạch Dương Thứ ba, ngày 27/07/2021 15:26 PM (GMT+7)
Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).
Bình luận 0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chạy đua tính bằng giờ phút" để điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện Quân y 175 ngày 27/7. (Ảnh: Q.Chính)

Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối trong quân đội ở khu vực phía Nam, luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chuyên môn trong thu dung cấp cứu điều trị và đặc biệt trong suốt thời gian vừa qua cho đến nay là nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Trong đợt cao điểm bùng phát dịch từ tháng 4/2021 đến nay, bệnh viện nằm trong khu vực trọng điểm của dịch bệnh tại quận Gò Vấp với nhiều ổ dịch phức tạp trong cộng đồng. Từ giữa tháng 7/2021, bệnh viện chính thức được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa, nặng với quy mô 200 giường bệnh. Hiện nay, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện đang điều trị 83 bệnh nhân, trong đó có 23 ca thở máy, 2 ca lọc máu.

Thiếu tướng, PGS.TS.BS.TTND Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đề xuất cho phép bệnh viện xây dựng các phương án điều trị Covid-19 ở các cấp độ lớn hơn. Đồng thời, đề nghị TP.HCM hỗ trợ thêm 20 máy thở, đồ bảo hộ, đặc biệt là 5 máy lọc máu và 2 máy ECMO để dự trù khi số bệnh nhân tăng.

Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu bệnh viện cần nhanh chóng xây dựng phương án các cấp độ điều trị bệnh nhân tương ứng số lượng máy thở, nhưng phải lập dự trù trang bị vì tình hình dịch bệnh phức tạp, có thể sẽ chuyển cấp độ rất nhanh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa bàn Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để xây dựng kịch bản ứng phó nhằm chủ động triển khai phòng chống dịch trong tình hình mới bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, giao nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần nghiên cứu, rà soát, tham mưu các phương án hỗ trợ phòng chống dịch cho tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất trong phòng chống dịch hiện nay là giảm tử vong, giảm tỷ lệ người bị nặng, nguy kịch. "Bệnh viện quân đội, dân sự hay tư nhân đều là bệnh viện của nhân dân Việt Nam. Toàn bộ hệ thống y - bác sĩ, không kể thành phần, tuổi tác, tất cả đều là lực lượng nòng cốt chống dịch của nhân dân", ông Đam nói.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực cho nơi hiệu quả nhất. Nhận định mô hình điều trị Covid-19 tại Bệnh viện 175 là hiệu quả, ông yêu cầu Bộ Y tế và TP.HCM bổ sung thêm vật tư y tế vào đây để mở rộng công suất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chạy đua tính bằng giờ phút" để điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng theo dõi tình hình bệnh nhân Covid-19 qua camera. (Ảnh: Q.Chính)

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay ở TP.HCM và một phần Long An, Đồng Nai, Bình Dương..., dịch đã ngấm rất rộng và rất sâu nên cần những giải pháp rất đặc biệt. Tính cấp bách hiện nay không tính bằng ngày, bằng tuần mà phải chạy đua tính bằng giờ, phút.

Để ngăn chặn tình trạng tử vong, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mục tiêu hiện nay là không để tình trạng bệnh nhân rất nặng chuyển thành nguy kịch. Tương tự, phải giảm tình huống bệnh nhân nhẹ thành nặng, người không triệu chứng thành có triệu chứng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chạy đua tính bằng giờ phút" để điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 4.

Kiểm tra công tác sàng lọc bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: Q.Chính)

Để đáp ứng được nhu cầu điều trị trong hoàn cảnh trang thiết bị hạn chế, ông Đam nhấn mạnh điều quan trọng hàng đầu là sự điều phối vận chuyển giữa các bệnh viện cùng tuyến và khác tuyến, đảm bảo bệnh nhân được cứu chữa xong phải chuyển ngay xuống tuyến dưới để có giường trống đón bệnh nhân mới.

Thành phố phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, bảo đảm giãn cách thật tốt, kiên quyết các giải pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để chăm lo cuộc sống người dân để an toàn phòng dịch. Các cấp, địa phương phải ghi nhận nhu cầu từng người dân, từng gia đình để có biện pháp điều phối, vận chuyển đến tận tay người dân bảo đảm an toàn nhất trong điều kiện cách ly xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem