Phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần

03/10/2020 07:22 GMT+7
Các nhà đầu tư phố Wall bán tháo trong phiên giao dịch 2/10 sau khi Tổng thống Trump xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 làm dấy lên quan ngại về diễn biến tồi tệ hơn của đại dịch.
Phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần - Ảnh 1.

Phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch cuối tuần sau thông tin Trump nhiễm Covid-19

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh sau thông tin Tổng thống Trump và phu nhân nhiễm Covid-19, nhưng phục hồi đôi chút nhờ tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rằng đang xem xét tung ra gói viện trợ hàng không sớm nhất, thậm chí có thể đưa nó vào một phần dự luật kích thích kinh tế đang được chờ đợi.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 134,09 điểm, tương đương 0,5%, xuống 27.682,81 điểm. Có thời điểm trong phiên giao dịch, Dow Jones mất 430 điểm. S&P 500 giảm 1,0%, tương đương 32,36 điểm, xuống 3.248,44 điểm. Nasdaq Composite giảm 2,2%, tương đương 251,49 điểm, xuống 11.075,02 điểm.

Các cổ phiếu đại gia công nghệ Apple, Amazon, Microsoft và Facebook đều mất hơn 2,5%.

Cổ phiếu các hãng hàng không đồng loạt tăng cao vực dậy phần nào thị trường chứng khoán Mỹ sau khi bà Pelosi trấn an rằng gói cứu trợ hàng không sắp được tung ra. Cổ phiếu American Airlines và United lần lượt tăng 3,3% và 2,4%.

Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chứng khoán Mỹ vẫn chìm trong sắc đỏ khi thông tin TT Trump nhiễm Covid-19 làm tăng thêm sự không chắc chắn cho bầu cử Mỹ và khiến các nhà đầu tư quan ngại về làn sóng Covid-19 tiếp theo. Dù rằng Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley đã lên tiếng trấn an thị tường rằng ông Trump và phu nhân Melania vẫn đang khỏe mạnh và sẽ tiếp tục các công việc trên cương vị Tổng thống mà không bị gián đoạn trong suốt thời gian điều trị.

Chiến dịch tranh cử của Trump hiện đã tuyên bố tạm thời hoãn hoặc chuyển sang trực tuyến tất cả các sự kiện có Trump tham gia.

Phó Tổng thống Mike Pence và đệ nhị phu nhân Karen Pence đều đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Giá dầu cũng biến động mạnh sau tin tức về Trump. Hợp đồng tương lai dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giảm 4,3% xuống 37,05 USD / thùng trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà đầu tư đổ xô bán tháo.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục