Phố Wall đi lên nhờ kỳ vọng vào thuốc điều trị Covid-19

18/04/2020 09:28 GMT+7
Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng trong phiên 17/4. "Nếu có biện pháp điều trị Covid-19 hữu hiệu trong vài tháng tới, đó sẽ là lực đẩy cho thị trường chứng khoán", theo một nhà phân tích.
Phố Wall đi lên nhờ kỳ vọng vào thuốc điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Phố Wall đi lên nhờ kỳ vọng vào thuốc điều trị Covid-19

Dow Jones tăng 704,81 điểm, tương đương 2,99%, lên 24.242,49 điểm. S&P 500 tăng 75,01 điểm, tương đương 2,68%, lên 2.874,56 điểm. Nasdaq tăng 117,78 điểm, tương đương 1,38%, lên 8.650,14 điểm.

Chốt tuần, Dow Jones tăng 2,2%, S&P 500 tăng 3%. Nasdaq tăng 6,1%, ghi nhận hai tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2001.

Cổ phiếu Boeing tăng giá gần 15% nhờ kế hoạch tái sản xuất máy bay thương mại tại bang Washington sau khi công ty phải tạm dừng hoạt động từ tháng 3 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cổ phiếu Gilead Sciences tăng giá gần 10% sau thông tin bệnh nhân Covid-19 với triệu chứng nặng có phản ứng tích cực với một loại thuốc thử nghiệm của công ty. Trong bối cảnh chưa có phương pháp điều trị và vắc xin hữu hiệu, thông tin trên giúp cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, Gilead cho rằng số liệu từ các cuộc thử nghiệm cần được phân tích và dự kiến công bố báo cáo nghiên cứu thử nghiệm thuốc vào cuối tháng 4.

“Nếu có biện pháp điều trị hữu hiệu trong vài tháng tới, đó sẽ là lực đẩy cho thị trường chứng khoán, tất cả những thứ nhạy cảm với kinh tế”, R.J. Grant, trưởng phòng giao dịch tại Keefe, Bruyette & Woods, New York, nói. “Nếu chúng ta có thể bình thường hóa tình hình, nền kinh tế bắt đầu tái hoạt động, ngành ngân hàng sẽ ‘chạy hết tốc lực’”.

S&P 500 tăng gần 30% kể từ đáy hồi tháng 3 nhờ các gói kích thích kinh tế, kỳ vọng đại dịch Covid-19 sắp đạt đỉnh ở Mỹ. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn 15% so với đỉnh hồi tháng 2. Giới chiến lược gia vẫn cảnh báo về một đợt lao dốc kinh tế từ việc sa thải và tạm dừng hoạt động kinh doanh vì virus corona.

Một số bang tại Mỹ bắt đầu thông báo lịch trình dỡ lệnh phong tỏa. Ngày 16/4, Tổng thống Donald Trump công bố hướng dẫn về quy trình ba giai đoạn các bang nên thực hiện trong quá trình nới lỏng hạn chế xã hội, hoạt động kinh doanh.

Hướng dẫn tái mở cửa “mang đến hy vọng và sự lạc quan cho mọi người, thị trường và toàn bộ nền kinh tế. Đó là một khởi đầu”, Gary Bradshaw, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Hodges Capital Management, Dallas, bang Texas, nói.

Cổ phiếu ngân hàng phục hồi sau 4 ngày giảm liên tiếp vì các đơn vị trong ngành phải trích hàng tỷ USD dự phòng nguy cơ vỡ nợ doanh nghiệp.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 17/4 là 12,75 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 13,72 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Như Tâm
Cùng chuyên mục