Phơi nhiễm HIV
-
Dù tên cướp cầm dao lam đe dọa bị HIV, nhưng chiến sĩ CSGT vẫn kiên quyết bắt giữ. Trong lúc khống chế tên cướp, chiến sĩ CSGT bị thương nên phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.
-
Dính kim tiêm “nữ quái” buôn bán ma túy bị bệnh HIV, nhưng nữ trinh sát T quyết định không uống thuốc chống phơi nhiễm, vì lý do rất cảm động.
-
“Trong chuyên môn, chúng tôi gọi những trường hợp này là phơi nhiễm với HIV do rủi ro nghề nghiệp”, TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS khẳng định.
-
“Để cứu sống người bệnh trong cơn nguy cấp, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân mình. Các bác sĩ đã làm đúng lương tâm người thầy thuốc”, lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ.
-
Theo bà B, từ ngày con dâu bà vào viện và phơi nhiễm HIV cho 18 bác sĩ, không giây phút nào bà cảm thấy yên ổn vì bà thấy có lỗi với rất nhiều người.
-
“Mạng bệnh nhân nằm trong tay chúng tôi, một tích tắc chậm chạp, e ngại của người thầy thuốc sẽ tước đi quyền sống của họ. Chúng tôi chỉ biết hành động theo bản năng mà quên bảo vệ cho mình”.
-
Tất cả 18 nhân viên y tế này đã được bệnh làm xét nghiệm, gửi hồ sơ lấy thuốc từ Trung tâm Phòng chống AIDS để cho uống kháng virus dự phòng. Dự kiến 3-6 tháng, bệnh viện sẽ có kết quả chính xác.