Phòng cấp cứu
-
Bệnh viện đã phải tăng cường lực lượng vệ sĩ thuê ngoài cho khu vực phòng cấp cứu - nơi dễ xảy ra gây rối. Các tua trực của bảo vệ luôn phải bảo đảm từ 7 đến 8 người túc trực 24/24 tại các chốt “nhạy cảm”.
-
Dân Việt - Sáng 25.5, PV trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trần Châu – Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ về trường hợp bệnh nhi Võ Duy Khang, 11 tháng tuổi (ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị tử vong, người nhà đã giữ xác cháu suốt nhiều giờ, gây náo loạn biện viện, đã gây xôn xao dư luận từ chiều ngày 24.5 đến nay.
-
Dân Việt – Trao đổi với báo chí sáng nay, 2.4, ông Đinh Ngọc Sỹ – Giám đốc bệnh viện Lao và Phổi Trung ương thừa nhận, cán bộ bệnh viện “kinh nghiệm chưa có, còn non” trong quá trình tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thanh Bình.
-
Dữ liệu của các nhà nghiên cứu cho thấy mỗi năm có khoảng 900 nam giới trên 18 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì "cậu nhỏ" bị mắc kẹt trong khóa quần.
-
Dân Việt – Bệnh nhân Bình phải thở bằng bình ôxy trong lúc chuyển viện nhưng khi vào đến phòng cấp cứu, cán bộ y tế của bệnh viện Lao Phổi lại bắt người nhà phải đưa bệnh nhân ra cổng để làm thủ tục nhập viện.
-
Họ không tiếc tay xây phòng cấp cứu triệu USD trong nhà, thuê chuyên gia tâm lý vì có quá nhiều tiền, lắp ATM trong bếp hay thậm chí gấp tiền làm máy bay ném cho vui.
-
Sau khi chở một thanh niên vào phòng cấp cứu của bệnh viện, 2 đối tượng lặng lẽ bỏ đi. Khi bác sĩ khám phát hiện người thanh niên đã chết từ trước nên báo công an.
-
Thấy bé Tạo mệt nên gia đình đến thông báo với bác sỹ và đưa Tạo lên phòng cấp cứu, các bác sỹ đã khám và kết luận trong bụng có ổ dịch, liệt ruột. 2h ngày 1.7, bé Tạo bị sốt, đến 9h20, bé đã tử vong do bị sốc nhiễm trùng.
-
(Dân Việt) - Ngày 5.6, Báo NTNN đã đến thăm và trao trực tiếp 2 triệu đồng cho chị Đinh Thị Thanh Thúy (21 tuổi), đang nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.
-
(Dân Việt) - Số phụ nữ tử vong vì bệnh tim mạch tăng nhanh đến mức có khuynh hướng qua mặt phái mạnh! Vì sao như vậy?