Phòng học

  • (Dân Việt) - Hàng trăm học sinh, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang nơm nớp lo sợ vì các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
  • Nhà vệ sinh rộng 29 m2 này chia làm hai bên dành cho nam và nữ. Bên phòng nữ có 3 bệ tiểu nhưng không có cửa, phòng vệ sinh nam có bốn bệ tiểu, một hố xí và bồn rửa tay... Các vật dụng thuộc loại bình thường.
  • (Dân Việt) - Sau 4 tháng thi công, huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa đưa vào sử dụng Trường Tiểu học khu bản Còi, xã Tân Sơn.
  • (Dân Việt) - Chỉ vì bố mẹ mải chạy đua cho con học chữ trước khi vào lớp 1 mà nhiều trẻ 5 tuổi trên cả nước đã bị mất mùa hè.
  • Một trong những điều khiến nữ sinh Ngoại thương yêu mến thầy giáo trẻ của mình chính là vẻ ngoài trẻ trung, trang phục phối... đẹp không thua kém diễn viên.
  • Mặc dù cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thiết bị giảng dạy nhưng nhiều phòng học vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài”. Các thiết bị, máy móc chưa bóc tem hoặc đã lâu không được sử dụng nên hư hỏng nặng, gây lãng phí.
  • (Dân Việt) - Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đông Văn (Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết, từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được 34 tỷ đồng, ngoài ra xã còn trích hơn 9 tỷ đồng từ ngân sách để xây dựng NTM.
  • (Dân Việt) - Cùng làm công tác dạy nghề nhưng ở các huyện hiện nay có 2 trung tâm do 2 ngành quản lý. Hai mô hình này đang như “hai con gà đá cùng sân”, hiệu quả rất mờ nhạt...
  • (Dân Việt) - Ngày 30.1, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuki Tanizaki và ông Dương Văn Tư - Chủ tịch UBND xã Dương Thành (Phú Bình, Thái Nguyên) đã ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại trị giá 13.162USD cho Dự án “Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học xã Dương Thành”.
  • (Dân Việt) - Theo UBND huyện Đam Rông ngày 25.1, công trình 4 phòng học trị giá gần 2 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Lăng Tô (xã Đạ Knàng) đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.