Phong tỏa bệnh viện Trung Quốc "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì hàng trăm người phơi nhiễm Covid-19

Thứ ba, ngày 26/05/2020 12:30 PM (GMT+7)
Một bệnh viện ở Thẩm Dương vừa bị phong tỏa "không ai được phép ra vào" sau khi hàng trăm người tiếp xúc với một bệnh nhân mắc Covid-19.
Bình luận 0


Cảnh sát đã bao vây Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân 463 tại thành phố Thẩm Dương có hơn 8 triệu dân. Một người đàn ông địa phương đã ghi lại được những hình ảnh từ bên trong bệnh viện và công bố trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc.

"Hàng trăm người đã tiếp xúc với một người mang virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 tại bệnh viện. Vụ việc rất nghiêm trọng. Không ai được phép vào hay ra. Các bác sĩ thậm chí không được phép rời khỏi bệnh viện. Cảnh sát đang ", người đàn ông cho biết.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính quyền Thẩm Dương, thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh  tuyên bố tuần trước rằng, bất kỳ ai đi từ thành phố Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm tới đây sẽ bị cách ly trong bệnh viện trong ba tuần. Cát Lâm hiện được xem là ổ dịch Covid-19 mới ở Trung Quốc.

Cư dân của tỉnh Cát Lâm hầu hết đều bị cấm rời khỏi thành phố, các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết vào đầu tháng Năm.

Các tỉnh Hắc Long Giang và Liêu Ninh ở phía đông bắc Trung Quốc cũng đang là ổ Covid-19 mới bất chấp việc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh tuyên bố rằng không có ổ dịch thứ 2 ở nước này. Hiện các biện pháp phong tỏa đang được áp dụng trở lại ở vùng đông bắc Trung Quốc để phòng chống dịch Covid-19.   

Cát Lâm hiện cũng truy tìm gần 700 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 để xét nghiệm và kiểm dịch, trong khi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đã tìm thấy hơn 1.000 người tiếp xúc gần và khoảng 6.500 người có nguy cơ mắc Covid-19 cao.

 

Minh Nhật (Express.)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem