Ngày càng nhiều quốc gia bị cuốn vào cuộc chiến tranh leo thang với Iran
Các cuộc tấn công leo thang của Iran "minh họa một sự thay đổi cơ bản" trong cuộc chiến, theo nhận định của Jared Malsin và Suha Ma'ayeh trên tờ The Wall Street Journal.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 3/8, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2021-2026.

Sau 5 năm triển khai, phong trào đã tạo động lực để hàng chục nghìn hộ nông dân đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.


Phong trào được triển khai trong bối cảnh nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng cao và thị trường tiêu thụ nhiều biến động. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp Hội Nông dân cùng tinh thần năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân, phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào theo hướng gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể. Nông dân từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã số vùng trồng, phát triển các sản phẩm OCOP, VietGAP, GlobalGAP và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là những tham luận chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở, phản ánh rõ hiệu quả mà phong trào mang lại. Ông Đinh Chí Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo thêm nguồn lực giúp hội viên mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Từ nguồn vốn 700 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng các nguồn vốn huy động khác, địa phương đã hỗ trợ nhiều hộ dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất.
Trong giai đoạn 2021-2026, toàn xã có 5.591 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 3.213 hộ đạt danh hiệu các cấp. Đặc biệt, nhiều hộ tiêu biểu như ông Nguyễn Khắc Vinh, ông Phan Gia Phương, ông Bùi Phước Thành cùng các tổ hợp tác chăm sóc sầu riêng đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập bình quân từ 3-5 tỷ đồng mỗi năm.
Phong trào cũng phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng khi các hộ sản xuất khá, giỏi đã hỗ trợ hơn 2.257 hộ nghèo bằng vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật và ngày công lao động, góp phần giúp 677 hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, Hội Nông dân xã còn vận động xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và triển khai nhiều mô hình kinh tế tập thể với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, bà Lê Thị Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Ea Drăng, hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cho biết việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số đã giúp gia đình nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từ mô hình canh tác cà phê, cao su và nuôi chim yến, gia đình bà áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, công nghệ cảm biến và đẩy mạnh bán hàng trên các nền tảng số. Nhờ minh bạch quy trình sản xuất, giá trị nông sản tăng khoảng 20-30% so với phương thức tiêu thụ truyền thống.

Theo bà Yến, để phát triển nông nghiệp bền vững, người nông dân cần thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và chủ động ứng dụng công nghệ để làm chủ đầu ra. Bà cũng mong muốn các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên chuyển đổi số, xây dựng chuỗi liên kết và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Bên cạnh đó, nhiều tham luận cũng giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản, xây dựng chuỗi liên kết, phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, vận động hội viên hiến đất làm đường, phát triển vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP và đổi mới hoạt động Hội trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ sau 5 năm triển khai, phong trào không chỉ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế hộ mà còn góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Đáng chú ý, ngày càng có nhiều hộ nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, bơ, cá ngừ đại dương, tôm hùm...
Qua đó, hình thành nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình sản xuất có doanh thu từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, phong trào còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng nông thôn. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tích cực hỗ trợ vốn, giống, chuyển giao kỹ thuật, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.


Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2021-2026.
Dấu ấn sau 5 năm phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Đắk Lắk
Giai đoạn 2021-2026, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với gần 1,2 triệu lượt hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Bình quân mỗi năm có khoảng 143.500 hộ được công nhận, tăng gần 17.000 hộ so với giai đoạn trước.
Phong trào đã góp phần hình thành nhiều mô hình kinh tế quy mô lớn, với hơn 400 hộ có thu nhập từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm, hơn 24.600 hộ đạt thu nhập từ 320 triệu đồng/năm trở lên.
Để tạo động lực cho nông dân phát triển sản xuất, Quỹ Hỗ trợ nông dân được nâng lên hơn 106 tỷ đồng, giải ngân hơn 284 tỷ đồng cho 842 dự án, hỗ trợ trên 9.000 hộ. Đồng thời, gần 272.600 lượt hộ được tiếp cận hơn 8.175 tỷ đồng vốn vay ưu đãi thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức tín dụng.
Chuyển đổi số và liên kết sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh khi 13.393 hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, 4.464 hội viên tham gia giao dịch trên môi trường số; toàn tỉnh có 185 hợp tác xã liên kết với 34 doanh nghiệp, 104 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và 145 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Bên cạnh phát triển kinh tế, phong trào còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ cộng đồng với tổng giá trị hơn 102 tỷ đồng, giúp 22.837 hộ thoát nghèo. Hội viên, nông dân cũng hiến gần 387.000 m² đất, đóng góp hơn 100 tỷ đồng, gần 90.000 ngày công để xây dựng hơn 1.100 km đường giao thông, trên 2.000 km kênh mương và 230 cầu, cống, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Đắk Lắk.
Bà H'Giang Niê, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea M'Droh, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các cuộc tấn công leo thang của Iran "minh họa một sự thay đổi cơ bản" trong cuộc chiến, theo nhận định của Jared Malsin và Suha Ma'ayeh trên tờ The Wall Street Journal.
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Khu vực nội thành Hà Nội phải giãn dân ra được mới có thể chấn chỉnh được đô thị, quy hoạch đô thị để phát triển. Nếu không giãn dân không làm được.
Giá cà phê tăng cao mang lại niềm vui cho người trồng, nhưng cũng khiến diện tích cà phê tại nhiều địa phương tăng nhanh ngoài định hướng. Cùng với cơ hội, ngành cà phê đang đối mặt với yêu cầu cấp bách về dữ liệu vùng trồng, quản lý quy hoạch, minh bạch thông tin và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
Sáng 4/8, hàng trăm tăng ni, phật tử thuộc Đạo tràng Chùa Di Lặc (phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM) đến lập chay đàn, tụng kinh cầu siêu cho liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Làng giải trí Trung Quốc chấn động trước vụ việc một nữ đại gia ép nam diễn viên đóng vô số cảnh thân mật. Đây là hồi chuông cảnh báo về góc khuất bóc lột sức lao động trong nền công nghiệp phim ngắn tỷ đô.
Thị trường bất động sản luôn chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách tiền tệ. Mỗi chu kỳ giảm lãi suất đều mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế và thị trường nhà ở.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.
HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam đã đối diện áp lực rất lớn rồi vượt qua nhẹ tênh theo kiểu biến khó thành dễ vô cùng đơn giản mà thực tế là đầy bản lĩnh.
Nhờ tận dụng tốt lợi thế đất giồng cát ven biển không lo ngập nước, mô hình trồng măng tây thay thế cây hành tím kém hiệu quả tại xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ (địa phận tỉnh Sóc Trăng cũ) đang gặt hái những "quả ngọt" đầu tiên. Theo tính toán, trong 1 tháng, người dân có thể đạt thu nhập từ 15 triệu đồng/1.000m2 trồng măng tây.
Làn sóng chi tiêu khổng lồ cho Trí tuệ Nhân tạo (AI) của các "ông lớn" công nghệ như Google, Meta hay Microsoft dự kiến sẽ chưa thể hạ nhiệt trước năm 2028. Đây là nỗi lo lớn của các nhà đầu tư khi lượng tiền đổ vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mua máy chủ đang tăng phi mã, vượt cả số tiền các hãng kiếm được từ kinh doanh.
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã chia sẻ với PV Dân Việt như vậy trước việc Bộ Y tế đề xuất hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đây là đề xuất đúng hướng, có cơ sở khoa học và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.
Ngày 4/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam tỉnh Lâm Đồng(địa phận huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Tuyên Quang tổ chức thả 1 con trăn quý hiếm, có trọng lượng khoảng 13kg, về môi trường tự nhiên ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến taluy dương bất ngờ sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống khu vực Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nhiều ô tô, xe máy vừa kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm chỉ trong gang tấc trước khi đất đá vùi lấp mặt đường.
Thảo luận ba dự án luật tại phiên họp tổ Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp, thay vì hình thành thêm các vị trí chuyên trách cho từng lĩnh vực.
Bí ẩn đằng sau Đại tiệc Thiên Tẩu của Càn Long: Tại sao các lão nhân lần lượt qua đời sau khi dự tiệc hoàng cung?
Sắp xếp khu phố thành công (sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026), Ban Chấp hành Đảng bộ phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai thống nhất phương án sắp xếp 17 khu phố xuống còn 6 khu phố.
Luật sư cho biết, lựa chọn một số lĩnh vực có thu nhập dễ phát sinh từ nhiều nguồn để rà soát thuế là có cơ sở pháp lý, miễn quá trình thực hiện bảo đảm khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử.
Những diễn biến mới nhất từ bức tranh kinh tế TP.HCM 7 tháng đầu năm nay mang đến tín hiệu khả quan về nhịp phục hồi của khu vực kinh doanh, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.
Loại cá này chứa albumin cao, hỗ trợ nhanh lành vết thương, phục hồi sau ốm. Thịt cá ngọt, lành tính, dễ tiêu hóa phù hợp cho trẻ em, người già.
UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai Luật Phát triển đô thị ngay sau khi được Quốc hội thông qua, đồng thời bảo đảm tiến độ các nghị quyết hướng dẫn thực hiện.
ĐT Việt Nam nhận được nguồn động viên tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia tối 3/8. Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã được thưởng 2 tỷ đồng.
Qua 4 đợt kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 33/74 cơ sở sản xuất, kinh doanh răng giả, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 31/7/2026, trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai triển khai chiến dịch "30 ngày đêm" hỗ trợ nông dân, HTX, doanh nghiệp trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay vướng mắc.
Bà Hà Thị Ngọc Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Yên (Sơn La) nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.
Sáng nay 4/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo dự kiến phương án sắp xếp các trường học trên địa bàn phường.
Với chi phí lao động cạnh tranh, nền chính trị ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại tự do ngày càng rộng mở và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Công chúa Isabella của Đan Mạch tự mình lái chiếc Audi Q4 màu đen ăn mặc giản dị và mỉm cười rạng rỡ trước khi mặc quân phục trong ngày đầu đi nghĩa vụ quân sự.
Sau sắp xếp, hàng chục trường được hợp nhất theo mô hình trường chính - phân hiệu, giảm mạnh số đầu mối quản lý nhưng vẫn giữ ổn định địa điểm học tập của học sinh, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.
Mọi chỉ tiêu vận hành đều đạt, sự cố được khắc phục đúng cam kết, các phòng ban đều làm đúng quy trình - nhưng khách hàng vẫn không hài lòng.
Trong quý II/2026, FECON và các đơn vị thành viên ghi nhận thêm hơn 3.600 tỷ đồng giá trị hợp đồng và đầu việc mới tại nhiều dự án hạ tầng, công trình ngầm và nền móng quy mô lớn.
3